Tử hình hai kẻ mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam

Google News

(Kiến Thức) - Hai kẻ buôn ma tuý từ Lào về Việt Nam tiêu thụ vừa bị TAND cấp cao tại TP HCM bác đơn kháng cáo và tuyên án tử hình.

Ngày 7/1, TAND cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ buôn ma túy từ Lào về Việt Nam, bác đơn kháng cáo và tuyên phạt hai bị cáo Hoàng Văn Yên và Hoàng Văn Phúc (cả hai cùng SN 1975, cùng quê Nghệ An) tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 2/2013 đến tháng 6/2013, Yên đã nhiều lần sang Lào mua ma túy của một người đàn ông tên Cà Thọ (quốc tịch Lào) rồi đem về Việt Nam bán kiếm lời.
Tu hinh hai ke mua ban ma tuy tu Lao ve Viet Nam
Yên và Phúc bị tuyên án tử hình cho tội "Mua bán ma tuý". 
Thời gian này, Yên đã bán được 10 bánh heroin cùng 4kg Methamphetamin cho một người tên Hải (không rõ lai lịch). Lúc này, Công an tỉnh Nghệ An phát giác và đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Yên.
Bị truy nã, Yên bỏ trốn vào nhà anh trai ruột là Hoàng Văn Hiền ở xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, Đồng Nai sinh sống. Tại đây, Yên liên lạc được với Hoàng Văn Phúc và bàn bạc vận chuyển ma túy vào Đồng Nai tiêu thụ.
Nghe vậy, Phúc liền đồng ý và đưa ra kế hoạch. Ngày 16/6/2013, trong quá trình vận chuyển 9 bánh heroin và 8kg Methamphetamin cả hai bị Công an Đồng Nai phát hiện bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, cả hai đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Yên và Phúc tử hình về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Còn Hiền bị tuyên phạt 2 năm 8 ngày tù về tội “không tố giác tội phạm”. Thấy bản án quá nặng, Yên và Phúc làm đơn kháng cáo lên tòa cấp cao.
Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận thấy hành vi của hai bị cáo là hết sức nguy hiểm cho xã hội, xem thường pháp luật. Tại tòa, các bị cáo không đưa ra được tình tiết gì để giảm nhẹ. Vì vậy, HĐXX không chấp nhận kháng cáo và giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với Yên và Phúc.
Huỳnh Bình

>> xem thêm

Bình luận(0)