Giết vợ cũ vì... không cho chở con trai đi chơi

Google News

Do chị G. không đồng ý cho Tèo chở con đi chơi và nhiều lần thách thức Tèo khiến y tức giận dùng dao giết người.

Theo tin từ báo Phụ nữ TP. HCM, ngày 5/1, TAND tỉnh Đồng Tháp đã đưa ra xét xử hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Phan Văn Tèo (42 tuổi, ngụ ấp 4, xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười) về tội "Giết người".
HĐXX nhận định, việc chị G. không chết là do nguyên nhân khách quan ngoài ý muốn của Phan Văn Tèo. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Tèo với mức án 12 năm tù giam về tội danh trên.
 Đối tượng Tèo tại phiên xét xử - Ảnh: báo Phụ nữ TP. HCM
Báo Người lao động cho hay, hồ sơ vụ án cho thấy, vào ngày 21/2/2015 (nhằm ngày mùng 3 Tết Ất Mùi), Tèo năn nỉ vợ cũ (ly hôn năm 2014) là chị Bùi Thị Trúc G. cho Tèo chở đi chơi cùng với con trai tên P.T.T. (15 tuổi) nhưng không được chị G. đồng ý.
Khi nghe chị G. nhiều lần nói sẽ kêu người khác chở đi chơi, Tèo không kiềm chế được cơn ghen nên đã dùng dao cứa 3 nhát vào cổ chị G. khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ.
Sau khi gây án, nghĩ chị G. đã chết nên Tèo dùng dao tự sát nhưng được người thân can ngăn, đưa cả 2 đi cấp cứu nên không ai thiệt mạng.
Theo kết quả giám định pháp y, chị G. bị tỷ lệ thương tật là 25%.
Theo Đời Sống Pháp Luật

Bình luận(0)