Tóm gọn đường dây trung chuyển pháo hoa Trung Quốc

Google News

(Kiến Thức) - CSĐT vừa phá đường dây buôn bán pháo không hóa đơn chứng từ, có nguồn gốc từ Trung Quốc và thu giữ hơn 2.000 quả pháo đang trên đường vận chuyển.

Khoảng 11h ngày 12/12, Đội 8 - Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP Hà Nội, bất ngờ phát hiện nam thanh niên điều khiển xe gắn máy mang BKS 31K9 – 115, chạy trên phố Nguyễn Khiết, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội chở 5 bao tải màu xanh có biểu hiện nghi vấn.
Đối tượng Thanh tại cơ quan công an.
Tổ công tác phố hợp với Công an phường Phúc Tân, tiến hành kiểm tra 5 bao tải trên, phát hiện 1.200 quả pháo hoa (chiều dài 12cm) có gắn dây điện kích cháy. Người vận chuyển số hàng trên được xác định là Lê Tiến Dũng (27 tuổi, ở Ý Yên, Nam Định). Dũng khai nhận, mình chở số pháo trên cho Phạm Duy Thanh (34 tuổi, ở số 84 đường Nguyễn Tư Giản, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Pháo không hóa đơn chứng minh nguồn gốc, nhãn mác, có chữ TQ
Từ lời khai của Dũng, Công an phường Phúc Tân đã tiến hành triệu tập Phạm Duy Thanh lên trụ sở công an phường để làm việc. Tại nhà Phạm Duy Thanh, các chiến sĩ Đội 8 tiếp tục phát hiện 5 bao tải khác chứa 1.200 quả pháo hoa với kiểu dáng tương tự.
Khi đốt pháo cháy và phát sáng, rất dễ dẫn tới hỏa hoạn.
Lúc này, Thanh cho biết, toàn bộ số pháo trên có nguồn gốc từ Trung Quốc, không có hóa đơn chứng từ. Thanh nhận vận chuyển số pháo trên cho một phụ nữ không rõ tên ở Bắc Giang với giá 1 triệu đồng.
Trung tá Vũ Công Chí, Đội phó đội 8 Phòng cho biết: "Vào thời điểm giáp Tết, các đối tượng sẽ bất chấp để thực hiện hành vi vận chuyển, buôn bán pháo nổ, pháo hoa".
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.
Tiến Dũng

Bình luận(0)