Tóm gọn cặp "siêu đạo chích" khiến người dân bất an

Google News

(Kiến Thức) - Chỉ trong vòng 1 tháng, cặp “đạo chích” đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên địa bàn thị xã Dĩ An (Bình Dương) khiến người dân bất an.

Ngày 10/12, Cơ quan CSĐT – Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ cặp “đạo chích” gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trong 1 tháng tại địa bàn.
Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Thanh (SN 1990, ngụ huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) và Chu Văn Tuấn (SN 1988, ngụ huyện Đô Lương, Nghệ An).
Tom gon cap
Cặp "đạo chích" tại cơ quan điều tra. 
Theo cơ quan điều tra, chỉ trong vòng 1 tháng (từ ngày 6/11 đến 4/12/2015), Thanh và Tuấn đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thị xã Dĩ An khiến nhiều người dân tỏ ra hoang mang và lo lắng.
Theo đó, từ ngày 6/11-3/12/2015 , Thanh cùng Tuấn đã 4 lần dùng xà beng cạy cửa đột nhập nhà của người dân ở trên địa bàn các phường như Dĩ An, Tân Đông Hiệp lấy đi nhiều tài sản có giá trị như tiền, vàng, máy ảnh, máy tính, tivi, xe đạp,… với tổng trị giá tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng đem đi bán lấy tiền tiêu xài.
Sau nhiều lần “đột vòm” mà chưa bị công an “sờ gáy”, Tuấn và Thanh tiếp tục thực hiện những phi vụ trộm cắp khác khiến người dân tỏ ra bất an.
Đến khoảng 13h ngày 4/12, Tuấn dùng xe máy hiệu Sirius mang BKS 37 – P2: 436.08 rảo quanh khu vực giáp ranh giữa phường Tân Đông Hiệp và phường Tân Bình tìm nhà người dân sơ hở để trộm cắp. Tại đây, chúng phát hiện căn nhà số 26/11 KP Tân Phú, P. Tân Bình (TX. Dĩ An) vắng chủ nên tiến hành dùng xà beng để phá khoá lẻn vào bên trong. Tuy nhiên, khi cặp đôi này đang “hành nghề” thì bị người dân phát hiện và bắt giữ giao công an.
Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận do bản thân lười lao động, thích hưởng thụ nên đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền ăn chơi. Bọn chúng cho biết, trong vòng chưa đầy 1 tháng, cả hai đã thực hiện trót lọt hàng loạt vụ trộm cắp trên địa bàn TX. Dĩ An.
Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ 2 đối tượng để mở rộng điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
Thiên Dũng

>> xem thêm

Bình luận(0)