Bắt nghi can chuyên bán súng, roi điện cho tài xế xe tải

Google News

(Kiến Thức) - Thuận chuyên bán súng, roi điện cho tài xế xe tải. Khi bị bắt giữ, trong cốp xe của đối tượng có 7 roi điện; súng và gần 100 viên đạn bi...

Sáng nay 10/12, Công an quận 9, TP HCM cho biết đang tiến hành giám định số lượng tang vật gồm 7 roi điện loại 5000Kv 928 Type; 1 súng bắn đạn bi ký hiệu Ng871072; 1 hộp tiếp đạn bên trong có 6 viên bi sắt; 92 viên bi sắt khác và 2 bình xịt hơi cay hình tròn… để làm rõ hành vi mua bán trái phép công cụ hỗ trợ của 2 đối tượng Trần Văn Thuận (20 tuổi, tạm trú thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và Lê Hoài Viễn (24 tuổi, ngụ KP Vĩnh Thuận, phường Long Bình). Thuận là đối tượng chuyên bán súng, roi điện cho tài xế xe tải
Bat nghi can chuyen ban sung, roi dien cho tai xe xe tai
 

Bat nghi can chuyen ban sung, roi dien cho tai xe xe tai-Hinh-2
Súng, đạn, roi điện, bịt xịt hơi cay Công an quận 9 thu giữ đang tiến hành giám định để xử lý các đối tượng. 
Trước đó trưa ngày 8/12, trong lúc tuần tra địa bàn trên đường số 1, phường Long Bình, quận 9 (đoạn gần khu trường bắn Long Bình cũ), lực lượng Công an phường phát hiện Thuận, Viễn đang “giao dịch” mua bán roi điện nên tiếp cận thì cả 2 bỏ chạy. Công an đuổi bắt và tiến hành kiểm tra thì phát hiện dưới cốp xe máy mang biển số tỉnh Phú Yên của đối tượng Thuận có số tang vật nói trên.
Bước đầu đối tượng Thuận khai nhận thường xuyên đi dọc các tuyến quốc lộ, xa lộ và các bãi đậu xe tải, xe đầu kéo container…“chào hàng” bán cho giới tài xế lái xe công cụ hỗ trợ gồm bình xịt hơi cay, roi điện, súng bắn đạn bi…để họ “phòng thân”.
Cuối tháng 11/2015, trong lúc Thuận đang bán roi điện cho một tài xế container gần khu trường bắn Long Bình thì vô tình Viễn nhìn thấy nên lân la tiếp cận hỏi cách thức mua bán và xin số điện thoại của Thuận.
Ngày 8/12, Viễn điện thoại cho Thuận nói muốn mua công cụ hỗ trợ và trưa cùng ngày, khi Thuận đang cho Viễn xem hàng tại khu vực trên đường số 1, phường Long Bình thì lực lượng Công an địa phương trên đường tuần tra phát hiện bắt giữ cùng số tang vật “khủng’.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)