Tiếp tục mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ

Google News

(Kiến Thức) - Dự báo từ đêm nay (1/8) đến 3/8, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn trên diện rộng, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi phía Bắc.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TW cho hay, từ đêm nay (1/8) đến 03/8, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, mưa lớn trên diện rộng. Dự kiến tổng lượng mưa trong cả đợt ở khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ là 50-150mm (riêng vùng ven biển Quảng Ninh đến Nam Định 100-200mm), khu vực Việt Bắc 100-300mm, còn khu vực Tây Bắc 200-300mm, có nơi trên 400mm.
Tiep tuc mua lon tren dien rong o Bac Bo
 Đến 16h30 chiều nay, nhiều tuyến đường ở Thủ đô vẫn chưa hết ngập, các phương tiện di chuyển rất vất vả. Ảnh: Kienthuc
Dự báo thời tiết
từ 1- 04/8, trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3 đến 5m, ở hạ lưu từ 2 đến 3m. Mực nước sông Thao (tại Yên Bái) đạt mức báo động 1, sông Thương (tại Phủ Lạng Thương) đạt mức báo động 2, sông Cầu (tại Đáp Cầu) và sông Lục Nam (tại Lục Nam) đạt mức báo động 1, sông Đà (tại Mường Tè) đạt mức báo động 2 và dòng chảy lớn nhất đến hồ Sơn La đạt mức 10000 m3/s.
Đặc biệt cảnh cáo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở tất cả các tỉnh vùng núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Quảng Ninh, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình và ngập úng ở các vùng trũng, thấp, ven sông suối, ngập lụt đô thị, đặc biệt là các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định.
Diễn biến về đợt mưa được đánh giá còn rất phức tạp, cấp độ rủi ro thiên tai được đánh giá cấp 2. Trong sáng nay (01/8), ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn kéo dài đã làm thiệt hại về người và tài sản ở các tỉnh miền núi phía Bắc.
Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 2/8:
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 – 29 độ C
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 – 29 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.
Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.
Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.
Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ C.
Lưu Thoa

Bình luận(0)