Rủ bạn gái đi chơi đêm, nam sinh bị thầy giáo đánh nguy kịch

Google News

(Kiến Thức) - Đưa người yêu đi chơi về muộn, nam sinh Dương bị bố cùng người nhà của bạn gái (trong đó có 1 thầy giáo) đánh nguy kịch.

Nguồn tin từ Công an xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc nghiêm trọng khiến nam sinh trường THPT Phùng Khắc Khoan tên Phan Văn Dương (SN 1996) nguy kịch.
Nam sinh Dương bị đánh phải nhập viện phải tạm thời nghỉ học.
Cụ thể, vụ việc xảy ra ngày 2/9, nam sinh Dương đã cùng bạn gái tên Phan Thị Duyên (học sinh lớp 11, cùng trường) rủ nhau đi chơi Tết độc lập trong nội thành Hà Nội. Do cả hai về muộn nên phía gia đình em Duyên lo lắng đã thuê 2 chiếc xe ô tô đồng thời cử người đi tìm.
Trong lúc gia đình Duyên đưa cả hai về nhà qua địa phận xã Quốc Oai (tại cây xăng Yên Sơn) bất ngờ những người thân của Duyên gồm; bố đẻ Duyên tên Phan Lạc Hiền với 3 người em rể (trong đó có Phan Văn Trường, Phan Văn Giang, 1 là  giáo viên trường THPT Phùng Khắc Khoan) đánh trọng thương, sau đó Dương bị vứt xuống gần ủy ban xã Hữu Bằng.
Do bị thương tích quá nặng nên Dương đã được người nhà đưa đến bệnh viện Xanh – Pôn để cấp cứu.
Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ.
Kiến Thức tiếp tục cập nhật…
Mạnh Hưng

Bình luận(0)