Quận 3 nối gót quận 1 “giành lại” vỉa hè Sài Gòn

Google News

Chiều 23/2, đoàn kiểm tra liên ngành quận 3 (TP.HCM) đã ra quân lập lại trật tự vỉa hè Sài Gòn trên các tuyến đường chính như Điện Biên Phủ, Hai Bà Trưng...

Tiếp nối sự quyết liệt của lãnh đạo quận 1 trong việc "giành lại" vỉa hè cho người đi bộ, chiều 23/2, Đội quản lý trật tự đô thị, Công an quận 3 (TP.HCM) đã ra quân lập lại trật tự lòng lề đường, vỉa hè Sài Gòn trên các tuyến đường chính.
Tại giao lộ Điện Biên Phủ - Cách Mạng Tháng Tám, khi phát hiện nhà hàng hải sản Tràm Chim có bãi giữ xe, dàn inox lớn để choán hết vỉa hè, đoàn đã dừng lại lập biên bản xử phạt.
Quan 3 noi got quan 1 “gianh lai” via he Sai Gon
 Thành viên đoàn kiểm tra giải thích hành vi lấn chiếm vỉa hè trái phép trên đường Điện Biên Phủ cho người dân hiểu. Ảnh: Phước Tuần.
Cạnh nhà hàng Tràm Chim, đoàn kiểm tra tiếp tục phát hiện quán 5 Ku để 6 hàng rào thép B40 lấn chiếm vỉa hè. Đoàn đã tịch thu tang vật và lập biên bản, xử phạt chủ quán. Trong chiều 23/2, đoàn đã lập biên bản hơn 10 trường hợp buôn bán nhỏ, lẻ lấn chiếm vỉa hè.
Theo ghi nhận của PV, trên tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ, Hai Bà Trưng, tình trạng giữ xe, buôn bán nhỏ lẻ lấn chiếm vỉa hè diễn ra tràn lan.
Theo một thành viên đoàn kiểm tra, người buôn bán nhỏ lẻ vi phạm lấn chiếm vỉa hè chỉ bị phạt 150.000 đồng mỗi trường hợp, nên họ tiếp tục vi phạm. Có người vi phạm chấp nhận mất chứng minh nhân dân chứ không chịu lên nộp phạt, lấy tang vật và giấy tờ tùy thân về.
Ông Liêu Thanh Lâm, Phó đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị quận 3, cho biết sau chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo TP, quận 3 quyết tâm lập lại trật tự lòng lề đường, dọn dẹp vỉa hè trên các tuyến đường trung tâm của TP.
Theo Phước Tuần/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)