Giá vé tàu Tết 2014 sẽ tăng tới 10%

Google News

(Kiến Thức) - Thông tin này được Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Hà Nội cho biết sáng 2/10, trong cuộc họp báo về công tác chuẩn bị phục vụ vận tải hành khách Tết Giáp Ngọ 2014.

Theo Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Hà Nội, từ 1/10/2013, vé tàu Tết 2014 chính thức bắt đầu được bán trên toàn quốc. Giá vé tàu Tết năm 2014 sẽ tăng từ 2 - 10% so với vé tàu Tết năm 2013 tùy theo từng giai đoạn. Riêng đối với vé tàu giường nằm không tăng giá.
 Giá vé tàu Tết năm 2014 sẽ tăng từ 2 - 10% so với vé tàu Tết năm 2013 tùy theo từng giai đoạn. 
Để tạo thuận lợi cho hành khách đến ga mua vé và đi tàu, công ty đã chỉ đạo các ga mở thêm nhiều cửa bán vé phục vụ hành khách; bố trí lao động phục vụ chiến dịch vận tải Tết.
Năm nay, Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Hà Nội thực hiện cùng lúc việc bán vé tàu tết bằng các hình thức gồm: Tại các ga, các đại lý bán vé tàu hỏa (36 đại lý), bán vé cho tập thể đặt chỗ trước, bố trí nhân viên bán vé đến các trường đại học, cao đẳng phục vụ sinh viên; bán vé qua tin nhắn SMS. Đặc biệt, đăng ký qua điện thoại theo số máy 04.39423949, hành khách sẽ được nhân viên nhà ga đưa vé đến tận nơi miễn phí trong phạm vi 7 km trở xuống.
Ngoài ra, công ty còn tổ chức chạy tàu phục vụ công nhân khu công nghiệp Samsung Yên Phong - Bắc Ninh về quê ăn Tết và sau tết lên nhà máy làm việc (Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh). Trong dịp Tết Quý Tỵ 2013, công ty đã tổ chức vận chuyển trên 5.000 công nhân; dự kiến Tết Giáp Ngọ sẽ vận chuyển khoảng 10.000 công nhân đi bằng đường sắt về quê ăn Tết.
Cũng theo Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Hà Nội, dự kiến tổng số chỗ đi tàu Tết từ ngày 16 - 29/1/2014 (tức ngày 16 - 29 tháng Chạp âm lịch) là 148.878 chỗ, chiều Sài Gòn - Hà Nội. Tổng số chỗ sau Tết từ ngày 3/2 - 15/5/2014 (tức ngày 4 - 16 tháng Giêng âm lịch) là 144.300 vé. 
Tuy nhiên, theo Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Hà Nội, để tránh lãng phí phương tiện và nảy sinh các hiện tượng tiêu cực, hành khách có nhu cầu trả lại vé phải trả  trước giờ tàu chạy ít nhất 10 giờ và bị khấu trừ 30% giá vé. Trường hợp hành khách có hoàn cảnh đặc biệt thì Trưởng ga xem xét khấu trừ 10%. 
Mạnh Hùng

Bình luận(0)