Dừng các hoạt động vui chơi, lễ hội tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Google News

(Kiến Thức) - Để tỏ lòng tiếc thương, kính trọng đối với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, ngay khi nhận được tin Chủ tịch nước qua đời, nhiều tỉnh, thành đã tạm dừng các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí.

Theo thông tin từ Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Đồng chí Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, do mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù đã được các giáo sư bác sĩ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện, nhưng đã không qua khỏi. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã từ trần vào lúc 10h05 ngày 21/9/2019 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Ngay sau khi nhận được thông tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, nhiều chương trình giải trí, ca nhạc, lễ hội văn hóa tại một số địa phương đã được tạm hoãn.
Dung cac hoat dong vui choi, le hoi tuong nho Chu tich nuoc Tran Dai Quang
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã để lại nhiều dấu ấn trên cương vị Chủ tịch nước và trước đó là Bộ trưởng Bộ Công an. Ông ra đi là mất mát lớn lao, để lại niềm thương tiếc vô hạn trong lòng nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.
Ngày 22/9, Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Văn bản số 1381-CV/TU gửi các Tỉnh ủy viên; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tỉnh; các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc về việc điều chỉnh thời gian tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái.
Theo đó Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái và Lễ tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ ngày 25/9/2018 sang ngày 30/9/2018. Chương trình các hoạt động kỷ niệm không thay đổi, chương trình chi tiết sẽ phát hành đến các cơ quan, đơn vị sau.
Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái cũng đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tạm dừng tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng đến hết thời gian quốc tang đồng chí Chủ tịch nước theo thông báo của Trung ương.
Ngày 21/9, Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái cũng quyết định dừng tổ chức Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò dự kiến diễn ra vào lúc 20 giờ tối 21/9 tại thị xã Nghĩa Lộ 2018 và Lễ khai mạc Lễ hội Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải 2018 vào 20 giờ ngày 22/9 tại huyện Mù Cang Chải.
Ngay sau khi nhận được tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, ông Nguyễn Hải Anh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã ký công văn số 08 về việc dừng tổ chức Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018.
Ngày 21/9, Bộ VHTTDL cũng phát đi thông báo tạm hoãn Hội nghị Tập huấn công tác truyền thông ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2018 do Bộ VHTTDL tổ chức từ ngày 25 đến ngày 26.9 tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Cùng với đó, tại Hà Nội, Ban tổ chức chương trình Đêm rằm xuống phố chia sẻ, chương trình dự kiến diễn ra vào 18h30 tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội và truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 lúc 20h10 ngày 23/9/2018 sẽ hoãn sản xuất. Ban tổ chức sự kiện hẹn gặp khán giả vào sự kiện Đêm thu cổ tích vào ngày 7/10. Toàn bộ các vé mời Đêm rằm xuống phố đã phát ra vẫn có giá trị vào cửa trong sự kiện Đêm thu cổ tích.
Trước đó, được sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục TDTT và VFF cùng VPF đã thống nhất tạm dừng các giải đấu do VFF và VPF tổ chức.
Theo nội dung thông báo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, để tỏ lòng tiếc thương, kính trọng đối với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đề nghị Ban tổ chức các giải bóng đá Quốc gia 2018 tạm dừng mọi hoạt động tổ chức thi đấu kể từ ngày 22/9/2018 cho đến khi có thông báo mới.
Theo nghị định 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 quy định về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức, tang lễ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ được tổ chức theo nghi lễ quốc tang.
Lễ quốc tang Chủ tịch nước được tổ chức trong 2 ngày. Trong thời gian này, các cơ quan, công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ, có dải băng tang, không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)