Đột kích kho sách lậu lớn nhất Việt Nam

(Kiến Thức) - Kho sách lậu lớn nhất Việt Nam với số sách in lậu được phát hiện nhiều nhất từ trước đến nay vừa bị Cơ quan liên ngành triệt phá.

Trong hai ngày 11 và 12/8, Cục An ninh văn hóa, thông tin truyền thông (A87) phối hợp với Cơ quan liên ngành phòng, chống in lậu sách Trung ương tổ chức kiểm tra đột xuất kho sách của Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn giáo dục Văn Hiến (địa chỉ tại số 105 – phố Bắc Cầu – phường Ngọc Thụy – Long Biên – Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện tại kho hàng của Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn giáo dục Văn Hiến đang tàng trữ số lượng lớn, khoảng hơn 50.000 cuốn sách ghi tên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Đáng chú ý, toàn bộ số sách trên đều được dán tem nhái, tem chống hàng giả của Nhà xuất bản Giáo dục. Cùng đoàn kiểm tra liên ngành, đại diện của Nhà xuất bản Giáo dục xác định là số sách và tem nhái, đều là sách in lậu. Đây được xem vụ triệt phá kho sách lậu lớn nhất Việt Nam.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Triệu Quang Phú – Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn giáo dục Văn Hiến - chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số sách trên.
Ông Phạm Tuấn Vũ - Phó Cục trưởng Cục xuất bản, in và phát hành (Bộ thông tin truyền thông), Phó trưởng đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống in lậu Trung ương - cho biết, số lượng hơn 50.000 cuốn sách lậu là rất lớn, không đúng nguồn gốc, nội dung, không được kiểm duyệt khi đưa ra ngoài sử dụng sẽ gây nguy hại cho người sử dụng. 
"Việc vi phạm Luật Xuất bản với tính chất nghiêm trọng như vụ việc này, Đoàn liên ngành sẽ kiến nghị cấp cao hơn xử lý. Ông Triệu Quang Phú -Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn giáo dục Văn Hiến - có khả năng sẽ bị khởi tố hình sự. Số lượng sách lậu bị thu giữ sẽ được đưa về Cục Xuất bản và phối hợp với cơ quan chức năng cùng xử lý", ông Phạm Tuấn Vũ cho biết thêm.

Đến trưa 12/8, Đoàn kiểm tra liên ngành vẫn kiểm kê, niêm phong, tạm giữ số sách trên. Đại diện Đoàn kiểm tra liên ngành cho biết, đây là số sách in lậu lớn nhất được cơ quan chức năng phát hiện từ trước tới nay.

Một số hình ảnh mà phóng viên ghi nhận tại hiện trường:
Dot kich kho sach lau lon nhat Viet Nam
 Rất nhiều đầu sách bị in lậu được Cơ quan liên ngành phát hiện, thu giữ.
Dot kich kho sach lau lon nhat Viet Nam-Hinh-2
 Tại thời điểm kiểm tra, số sách in lậu, dán tem giả lên đến hơn 50.000 cuốn.
Dot kich kho sach lau lon nhat Viet Nam-Hinh-3
 Đây là số sách bị phát hiện, kê biên, niêm phong lớn nhất từ trước đến nay.
Dot kich kho sach lau lon nhat Viet Nam-Hinh-4
 Tem giả được dám trên sách in lậu.
Dot kich kho sach lau lon nhat Viet Nam-Hinh-5
 Tem chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được đưa ra so sánh.
Dot kich kho sach lau lon nhat Viet Nam-Hinh-6
 Khi Cơ quan liên ngành kiểm tra, giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn giáo dục Văn Hiến, Triệu Quang Phú không xuất trình được giấy tờ, chứng minh được nguồn gốc xuất sứ của số sách trên.

15 tỉ đồng ngân sách chi sai của Gia Lai đang ở đâu?

(Kiến Thức) - Tỉnh Gia Lai chi sai ngân sách tổng số tiền gần 15 tỉ đồng của 4 cơ quan theo công bố của Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Sáng ngày 7/6, ông Ngô Ngọc Sinh - Chánh văn phòng UBND tỉnh Gia Lai công bố kết quả thanh tra 4 cơ quan của tỉnh này. Trong đó, tổng số tiền tỉnh Gia Lai chi sai ngân sách gần 15 tỉ đồng ngân sách nhà nước.
Theo kết luận thanh tra, số tiền sai phạm và buộc thu hồi nộp ngân sách của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai 11,18 tỷ đồng, Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai 780 triệu đồng, Sở LĐTBXH Gia Lai hơn 1,8 tỷ đồng, Sở GDĐT Gia Lai hơn 1 tỷ đồng. Đến nay, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Gia Lai đã khắc phục xong hậu quả, Sở LĐTB&XH Gia Lai khắc phục được 62% số tiền sai phạm.

Làm chính sách giả ở Nam Định: Hơn 10 năm “ăn chùa”

(Kiến Thức) - Mặc dù không có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ, ông Trần Văn Long ở xã Nghĩa Hồng vẫn ung dung hưởng tiền chính sách suốt từ năm 2003 đến năm 2014.

Mặc dù không có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ, nhưng ông Trần Văn Long ở xã Nghĩa Hồng vẫn ung dung hưởng tiền chính sách suốt từ năm 2003 đến năm 2014. Khi cơ quan chức năng thanh tra, ông Long đã được “cán bộ” khuyên chủ động làm đơn xin thôi hưởng chế độ da cam.
Ăn cám hay sao mà dại thế?

Chính sách giả ở Nam Định: “Ai liên quan, người đó chịu trách nhiệm”

(Kiến Thức) - Trao đổi qua điện thoại ngày 23/4, bà Bùi Thị Minh Thu, GĐ Sở Y tế Nam Định cho biết: Việc liên quan đến ai thì người đó phải chịu trách nhiệm.

Liên quan đến việc đường dây làm hồ sơ chính sách giả tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định mà phóng viên đã phản ánh, bà Bùi Thị Minh Thu, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nam Định cho biết: Việc liên quan đến ai thì người đó phải chịu trách nhiệm.
Nếu cần phải giám định lại

Đọc nhiều nhất

Tin mới