Cô gái thua kiện công an khi bị phạt về hành vi sỉ nhục

Google News

Ngày 29/7, TAND Hà Nội xử phúc thẩm vụ án hành chính giữa chị Nguyễn Thị Hương (31 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm) và Trưởng công an phường Minh Khai.

Ngày 29/7, TAND Hà Nội xử phúc thẩm vụ án hành chính giữa chị Nguyễn Thị Hương (31 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm) và Trưởng công an phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm).
Theo bản án sơ thẩm, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất, mẹ của Hương và em gái ruột tên Bình thường gây sự, cãi nhau.
Trung tuần tháng 6/2015, Hương nghe thấy hai người trên to tiếng ngoài cổng. Thấy người dì vu mình làm gái bán dâm, lấy tiền xây nhà cho mẹ khiến Hương bực tức.
Khi ra cổng, cô gái 31 tuổi cầm theo băng vệ sinh đã qua sử dụng, giơ lên mặt người dì, to tiếng cự cãi. Thấy vậy, bà Bình xông vào tóm tay, giằng co với cháu gái.
Nạn nhân ra công an phường tố cáo bà Bình về hành vi sỉ nhục, đánh mình bị tổn hại 2% sức khỏe.
Co gai thua kien cong an khi bi phat ve hanh vi si nhuc
 Hương và đại diện người bị khởi kiện tại phiên xử. Ảnh: Vân Thanh.
Căn cứ vào những chứng cứ thu thập, ông Lê Việt Hùng - Trưởng công an phường Minh Khai ra quyết định xử phạt hành chính Hương 950.000 đồng về hành vi đánh và sỉ nhục, bà Bình bị phạt về hành vi đánh nhau.
Không đồng ý với quyết định trên, Hương khiếu nại, sau đó khởi kiện, đề nghị TAND quận Bắc Từ Liêm hủy quyết định trên.
Cuối tháng 4/2016, vụ kiện trên được đưa ra xét xử. Kết thúc phiên tòa, HĐXX sơ thẩm tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện. Kết thúc phiên tòa, chị Hương kháng cáo.
Hôm nay, tại phiên phúc thẩm, Hương cho rằng mình không cầm băng vệ sinh đã qua sử dụng giơ trước mặt bà Bình mà cầm để vứt đi. "Tôi thừa nhận có to tiếng nhưng không đánh bà Bình", Hương khai.
Tiếp lời, người khởi kiện nói nhân chứng công an phường đưa ra không chứng kiến sự việc, khai báo không khách quan.
Trong khi đó, ông Nguyễn Hồng Việt (Phó công an phường Minh Khai ) - đại diện ủy quyền của người bị kiện khẳng định nhân chứng chứng kiến sự việc bởi họ tham gia cùng tổ dân phố tu sửa công trình công cộng ở đó.
"Lời khai của họ khách quan. Hương có đánh bà Bình bởi trên người bà ta có một số vết thương nhẹ", ông Việt nói.
Sau khi nghị án, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên bác đơn kháng cáo của người khởi kiện.
Theo Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)