Phụ nữ có bầu khám thai thế nào là đủ và đúng?

Google News

(Kiến Thức) - Nhiều bà bầu quan niệm rằng đi khám thai càng nhiều càng dễ theo dõi tình trạng của thai nhi, liệu quan niệm đó có đúng không?

Phu nu co bau kham thai the nao la du va dung?
 Bác sĩ Trần Thị Tuyết Lan giải đáp thắc mắc của nhiều bà mẹ trẻ.
Để trả lời câu hỏi trên, bác sĩ Trần Thị Tuyết Lan, nguyên trưởng khoa sản 2, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã có lời giải đáp trong chương trình "Sức khỏe và Đời sống" trên kênh VTV2.
Theo bác sĩ Trần Thị Tuyết Lan, một bà bầu cần đi khám cho thai nhi ít nhất là 3 lần trong thai kỳ, tốt nhất là khi thai ở 12, 22, 32 tuần tuổi. Tuy nhiên, ở các khu vực thành thị có điều kiện kinh tế cũng như y tế tốt, các bà bầu nên đi khám thai nhiều hơn để theo dõi quá trình thai nhi. Tuy nhiên, tuyệt đối không được lạm dụng việc thăm khám này bởi nếu thăm khám quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, đồng thời gây tâm lý hoang mang cho mẹ.
Mời quý độc giả theo dõi hướng dẫn của bác sĩ Trần Thị Tuyết Lan trong video dưới đây: 

Nguồn video: VTV.
Tuấn Lê

>> xem thêm

Bình luận(0)