“Bách hóa” xe tải hàng lậu vào Thủ đô

Google News

(Kiến Thức) - Hơn 1 tấn hàng hóa chở trên xe gồm từ bánh, kẹo, đồ chơi… ngoài thùng in nhãn mác Trung Quốc, Đài Loan… bên trong lại xuất xứ tại Hàn Quốc.

Đội CSGT số 5 - Phòng CSGT đường sắt - đường bộ Công an TP Hà Nội vừa cho biết, đơn vị mới bắt giữ hơn 1 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất và tiến hành bàn giao cho QLTT xử lý đúng luật định.
Chiếc xe ô tô chở hàng lậu.
Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 28/3, tổ công tác Đội CSGT đang làm nhiệm vụ trên đường QL5 thì phát hiện xe tải mang BKS: 34K – 4940 lưu thông theo hướng Hải Phòng – Hà Nội có biểu hiện nghi vấn, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.
Tổ công tác tiến hành kiểm ra và phát hện trên thùng xe có nhiều thùng các tông với đủ kích cỡ khác nhau. Tổ công tác yên cầu lái xe xuất trình giấy tờ liên quan về nguồn gốc hàng.
Lúc này, lái xe Cao Văn Tiến (38 tuổi, ở Hải Dương) quanh co nói: “Trên xe chỉ chuyên chở các mặt hàng cặp tóc và ít bánh kẹo cho một số chủ hàng ở chợ Đồng Xuân”. Tuy nhiên, hóa đơn chứng từ chứng mình nguồn gốc hàng thì lái xe Tiến đã không thực hiện được.
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm đếm lô hàng lậu.
Không lâu sau, Đội CSGT số 5 đưa về trụ sở và phối hợp với QLTT Long Biên, Hà Nội tiến hành kiểm đếm. Nhiều giờ đồng hồ kiểm đếm, tổ công tác mới kiểm đếm xong các chủng loại của hơn 1 tấn hàng hóa chuyên chở trên xe bao gồm từ bánh, kẹo, đồ chơi, cặp tóc… Tất cả số hàng hóa trên có loại bên ngoài thùng in nhãn mác Trung Quốc, Đài Loan… nhưng bên trong lại in xuất xứ tại Hàn Quốc.
Đội CSGT số 5 đã bàn giao toàn bộ lô hàng cho QLTT xử lý đúng luật định.
Tiến Dũng

Bình luận(0)