6 án tử hình trong đại án ma túy ở Điện Biên

Google News

(Kiến Thức) - Sau 3 ngày xét xử, TAND tỉnh Điện Biên đã tuyên 6 án tử hình, 2 chung thân... trong vụ án buôn bán ma túy.

Ngày 12/8, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đã đưa ra xét xử 10 đối tượng trong đường dây vận chuyển, mua bán 313 bánh heroin từ Điện Biên lên Lạng Sơn và bán sang Trung Quốc.

Các bị cáo gồm: Vì Thị Sen, Lò Thị Hoa, Lý Văn Thanh, Lưu Văn Chè, Tòng Văn Quyết và Lò Văn Hạnh mức án tử hình.
Các bị cáo Lương Thị Đoàn và Vì Văn Hiến bị tuyên phạt tù chung thân. Bị cáo Tòng Thị Lan bị tuyên phạt 20 năm tù, bị cáo Lò Văn Tới bị tuyên phạt 17 năm tù.
Trong khi đó tại Bến Tre, công an tỉnh Bến Tre vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Văn Tuấn Tú, trú tại phường 6, thành phố Bến Tre về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khoảng 16h30 ngày 13/8, tại khu vực ấp 1, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Phan Văn Tuấn Tú đang tàng trữ 1,689 gam heroin trong người.
Bước đầu tại Cơ quan Công an, Tú khai nhận đã mua ma túy từ TP. Hồ Chí Minh với giá 1,5 triệu đồng về Bến Tre để sử dụng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Vương Long/ANTV

Bình luận(0)