Đồng Nai lập “đỉnh” với mức thưởng Tết 650 triệu đồng

Google News

(Kiến Thức) - Mức thưởng Tết năm Qúy Tỵ cao nhất trên cả nước lên tới 650 triệu đồng, gấp 200 lần mức bình quân của cả nước.

Chiều qua (23/1), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã công bố mức  thưởng Tết Nguyên đán năm Qúy Tỵ, theo đó, mức thưởng cao nhất cả nước thuộc về một doanh FDI ở Đồng Nai.

Bà Tống Thị Minh, Vụ trưởng Vụ Lao động - Tiền lương (Bộ LĐTB&XH) cho hay, tính đến ngày 23/1, 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đã có báo cáo khảo sát, tổng hợp số liệu tình hình tiền lương năm 2012 và thưởng Tết năm 2013. Hơn 11.000 doanh nghiệp có báo cáo thưởng Tết, chỉ tương đương 3% số đang hoạt động, với hơn 2 triệu lao động (chiếm 16%). Nhìn chung, dù kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng tiền thưởng Tết của người lao động năm 2013 ổn định và có chiều hướng tăng so với năm 2013.

 Thưởng Tết cao nhất năm 2013 là 650 triệu đồng.

Cụ thể, Tiền thưởng Tết dương 2013 có mức trung bình 1,1 triệu đồng mỗi người, tăng 18% so với năm 2012 (930.000 đồng/người). Các doanh nghiệp đều có kế hoạch Thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động với mức bình quân khoảng 3,5 triệu đồng/người (bằng 3/4 tháng lương)- tăng khoảng 8,7% so với Tết Nguyên đán- năm 2012 (bình quân 3,22 triệu đồng/người). Trong đó, khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có mức thưởng bình quân cao nhất là 4,7 triệu đồng/người. Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 650 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp FDI ở Đồng Nai .

Trong khi đó, Bộ LĐTB&XH cũng cho hay, năm 2012, tổng số lao động bị nợ lương là gần 10.200 trong đó 710 người thuộc doanh nghiệp nhà nước, gần 2.700 người ở doanh nghiệp cổ phần có vốn góp nhà nước, hơn 6.700 người ở doanh nghiệp dân doanh và 27 người thuộc doanh nghiệp FDI. Tổng số tiền nợ lương là hơn 76 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp nhà nước 11,1 tỷ, doanh nghiệp có vốn góp nhà nước là gần 9 tỷ, dân doanh 50,5 tỷ và FDI 179 triệu.

Tiền lương bình quân của NLĐ trong các DN NĂM 2012 ước đạt 4,3 triệu đồng/người/tháng- tăng 12% so với năm 2011 (3,84 triệu đồng/tháng); trong đó: Cty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu ước đạt 5,8 triệu đồng/tháng; DN có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước ước đạt 5,5 triệu đồng/tháng; DN dân doanh ước đạt 3,6 triệu đồng/tháng; DN FDI ước đạt 3,8 triệu đồng/tháng.

TIN LIÊN QUAN
BÀI ĐỌC NHIỀU

N.Đan

Bình luận(0)