Cứu hộ thành công xe tải chở cá rơi xuống lòng hồ thủy điện Sơn La

Lực lượng Công an Sơn La đã cứu hộ thành công xe tải chở cá rơi xuống lòng hồ thủy điện Sơn La tại khu vực bến đò tạm thuộc bản Pểnh, xã Mường La.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 6/12, xe tải chở cá mang BKS 34C-137.XX do anh Nguyễn Văn T (SN 1994, trú tại TP Hải Phòng) điều khiển khi di chuyển từ thuyền lên bờ, do địa hình dốc đã bị trôi xuống khu vực lòng hồ thủy điện Sơn La, tài xế may mắn thoát nạn.

img-0793-1765085901004.jpg
Lực lượng chức năng trục vớt phương tiện đưa lên bờ.

Qua xác minh từ chủ phương tiện tài sản bị nạn gồm 1 xe tải loại 5 tấn, trên xe chở 2,5 tấn cá lăng và một số tài sản khác bị chìm dưới lòng hồ thủy điện Sơn La. Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường phối hợp với Công ty thủy điện Sơn La, Tổ Cảnh sát bảo vệ mục tiêu nhà máy thủy điện Sơn La thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, Công an xã Mường La và chính quyền địa phương tích cực triển khai công tác cứu hộ.

Do địa hình dốc, nhiều đá ngầm và xe bị trôi ra xa, việc kéo phương tiện bằng tời chuyên dụng không hiệu quả. Chỉ huy đơn vị đã huy động thêm 1 xe cẩu 50 tấn của Công ty TNHH Hữu Đỗ phối hợp thực hiện công tác cứu hộ. CBCS lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã sử dụng thiết bị lặn chuyên dụng, triển khai đội hình lặn để xác định vị trí chính xác xe tải bị nạn, đồng thời buộc cố định cáp vào xe để xe cẩu cẩu xe bị nạn lên bờ.

Sau gần 6 giờ đồng hồ tích cực triển khai liên tục các hoạt động cứu hộ, đến 19h15, các lực lượng đã trục vớt thành công xe tải lên bờ, thu hồi khoảng 1,8 tấn cá.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.

Đề xuất mới về cách kê khai thuế của hộ kinh doanh khi bỏ thuế khoán

Bộ Tài chính lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc kê khai, khấu trừ thuế và sử dụng hóa đơn điện tử cho Hộ kinh doanh và Cá nhân kinh doanh.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc kê khai, tính thuế, khấu trừ thuế và sử dụng hóa đơn điện tử đối với Hộ kinh doanh và Cá nhân kinh doanh. Dự thảo này được xem là bước tiến quan trọng nhằm hiện đại hóa công tác quản lý thuế, đặc biệt là việc tự xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, đồng thời tận dụng tối đa công nghệ thông tin.

hkd-17649436869221362639327.jpg
Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định việc kê khai, tính thuế và khấu trừ thuế, sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Ảnh: VGP

Nghị định mới xử phạt vi phạm cư trú đến 12 triệu đồng

Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định mức phạt tiền lên đến 12 triệu đồng đối với nhiều hành vi vi phạm về cư trú.

Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định mức phạt tiền lên đến 12 triệu đồng đối với nhiều hành vi vi phạm về cư trú. Đây là mức xử phạt cao nhất trong nhóm vi phạm hành chính liên quan đến quản lý cư trú.

4-loi-vi-pham-ve-cu-tru-co-the-b.jpg
4 lỗi vi phạm về cư trú có thể bị xử phạt đến 12.000.000 đồng, ai cũng nên biết (ảnh minh họa).

Vé máy bay Tết Nguyên đán 2026: Nhiều chặng sớm “cháy” chỗ

Vé máy bay Tết 2026 chứng kiến việc nhiều chặng bay sớm "cháy" hàng, khách hàng rất vất vả tìm mua.

Dù còn hơn 2 tháng rưỡi mới đến Tết Nguyên đán 2026, thị trường vé máy bay nội địa đã bắt đầu khan hiếm. Nhiều chặng bay từ TP.HCM ra miền Trung và miền Bắc ghi nhận tình trạng “cháy vé” phổ thông, trong khi giá hạng còn lại tăng mạnh.

Một khách hàng tại TP.HCM cho biết anh đã hơn một tháng tìm vé cho gia đình 5 người nhưng chưa thể chốt được chuyến phù hợp. “Giá vừa cao, lại vừa khan hiếm. Có chuyến chỉ còn hạng thương gia hơn 6 triệu đồng/vé. Nếu mua đủ 5 vé, riêng tiền bay đã gần 60 triệu đồng”, anh chia sẻ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.