Nến thơm dễ gây hen suyễn

Google News

(Kiến Thức) - Nến thơm được sản xuất từ sáp parafin, là sản phẩm phụ của công nghiệp dầu khí, cùng hóa chất tạo mùi. Khi đốt, nến sản sinh ra nhiều chất độc hại. 

Hỏi: Xin hỏi, nến thơm có độc không? - Trần Bình Minh (Hà Nội).
 
TS Nguyễn Văn Hãn, Trung tâm Dữ liệu môi trường Phú Gia cho biết: Nến thơm hiện nay chủ yếu được sản xuất từ sáp parafin, là sản phẩm phụ của công nghiệp dầu khí, cùng các hóa chất tạo mùi. Khi đốt, nến sẽ sản sinh ra nhiều chất bay hơi độc hại. Các chất này quanh quẩn trong phòng kín và có thể gây nên các triệu chứng của hen suyễn. 
Vì thế, cần hạn chế dùng nến, đặc biệt là nến thơm. Khi dùng chỉ nên che chắn tránh gió cho nến còn không gian chung cần được thông thoáng. Nên lựa chọn nến được sản xuất bằng hai chất liệu như sáp ong hoặc sáp đậu nành.  
PV (ghi)

Bình luận(0)