Tuyển Anh thất bại, Kane hết cửa tới Real?

Google News

Harry Kane từng được nhắc tới như mục tiêu chuyển nhượng số 1 của Real Madrid. Nhưng sau khi chứng kiến những gì đã thể hiện tại Nga, có lẽ cánh cửa tới Bernabeu của Kane đã không còn rộng nữa.

Một trung phong mới, đây có thể sẽ là ưu tiên của Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Đây là điều không quá khó hiểu, khi Benzema đã thể hiện một phong độ rất tệ trong suốt mùa giải vừa qua. Lý do duy nhất mà tiền đạo người Pháp vẫn luôn có mặt trong đội hình chính của Los Blancos đó là vì Zidane.
 Kane đã chơi rất mờ nhạt kể từ vòng loại trực tiếp
Nếu Ronaldo không nhận lời đầu quân cho Juventus, cầu thủ người Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể sẽ được sử dụng trong vai trò này để có thể phát huy hết khả năng tận dụng cơ hội của anh, cũng như hạn chế việc hao mòn thể lực khi năm nay đã 33 tuổi. Nhìn lại đội hình hiện tại của Los Blancos, ngoài Benzema, gần như không còn bất cứ một cầu thủ nào có thể chơi tốt trong khu vực 16m50 của đối thủ.
Chính vì điều này, Kane đã từng nổi lên như mục tiêu chuyển nhượng số 1 của Real Madrid. Chứng kiến giai đoạn vòng bảng cực kỳ thăng hoa của tiền đạo người Anh tại World Cup 2018 đang diễn ra tại Nga, có lẽ không ít CĐV của Real đã phải ngất ngây khi Kane đã có tới 5 bàn chỉ sau 2 trận ra quân cùng Tam Sư.
Tuy nhiên khi nhận được rất nhiều lời tâng bốc từ truyền thông Anh sau đó, Kane chẳng còn tạo thêm được chút dấu ấn nào trên đất Nga. Ngoại trừ bàn thắng trên chấm 11m trong trận đấu với Colombia, tiền đạo 24 tuổi này cũng chẳng đóng góp được gì nhiều cho đội bóng trước Thụy Điển (tứ kết) và Croatia (bán kết).
Chính lúc này, những câu hỏi về 'bản lĩnh trong các trận đấu lớn' của Kane cũng đã bắt đầu xuất hiện. Hãy nhớ 5 bàn thắng mà Kane có được trong 2 trận đấu đầu tiên là vào lưới Tunisia và Panama, những đội bóng từ sớm đã bị liệt vào danh sách 'lót đường' tại giải đấu năm nay. Còn khi đối đầu với những đội bóng lớn và ngang tầm, những hàng thủ có tổ chức tốt, Kane đều đã không còn thể hiện được khả năng đánh hơi bàn thắng của mình.
Đây có lẽ sẽ là một yếu tố khiến Kane bị 'trừ' khá nhiều điểm trong mắt giới tuyển trạch của Real, và đặc biệt là chủ tịch Perez. Chắc chắn nếu cầu thủ không thể khẳng định bản thân trong các trận đấu lớn, họ sẽ khó có thể chịu được những áp lực kinh khủng tại Bernabeu.
Cũng cần nên biết rằng Kane cũng chẳng phải là mẫu 'số 9' duy nhất mà Real đang để mắt trên TTCN. Bên cạnh đó còn phải kể đến trường hợp của Lewandowski và Icardi. Với sự mờ nhạt mà Kane đã thể hiện kể từ giai đoạn vòng loại trực tiếp đến đêm qua, có lẽ cánh cửa tới Bernabeu của anh đã không còn rộng nữa
Theo Bóng đá

>> xem thêm

Bình luận(0)