Ngọn đuốc SEA Games 32 tới Hà Nội

Google News

Campuchia - nước chủ nhà Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 32) và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12) đã tổ chức lễ xin lửa thắp đuốc tại ngôi đền Angkor Wat.

Ngọn đuốc được trao cho hai vận động viên tiêu biểu của Campuchia trước khi được rước đi, diễu hành vòng quanh ngôi đền nổi tiếng Angkor Wat và được châm vào đèn lưu tại chùa Reach Bo, tỉnh Siem Reap.
Sau nghi lễ xin lửa thắp đuốc, từ ngày 22-3 đến ngày 27-4, ngọn đuốc SEA Games 32 sẽ bắt đầu hành trình đi qua các nước Đông Nam Á. Ngọn đuốc bắt đầu hành trình đến Hà Nội vào ngày 22-3, sau đó đi qua các nước trong khu vực, trước khi quay trở lại vào ngày 27-4 và đi qua nhiều tỉnh, thành của quốc gia này.
Ngon duoc SEA Games 32 toi Ha Noi
 Các vận động viên của nước chủ nhà Campuchia rước đuốc vòng quanh ngôi đền nổi tiếng Angkor Wat. Ảnh: freshnewsasia.com
Ngày 5-5, ngọn đuốc sẽ được thắp lên đài lửa của sân Morodok Techo, đánh dấu nghi thức khai mạc SEA Games 32. Đây là lần đầu tiên Campuchia đăng cai sự kiện Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 32) và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12).
SEA Games 32 dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến 17-5. Tiếp sau đó, ASEAN Para Games 12 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 9-6.
Theo Tuấn Điệp/qdnd.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)