Chết sốc khi xem ảnh gốc của cô gái xinh đẹp trên mạng

Google News

Vẫn biết ảnh đăng trên mạng xã hội thường được chỉnh sửa không nhiều thì ít, nhưng có thể chỉnh đến mức như cô gái xinh đẹp này thì hẳn là không ai tưởng tượng ra được.

Một cô gái đang khiến cộng đồng mạng rất bất ngờ khi chia sẻ một bức ảnh xinh đẹp. Mặc dù cô nói thẳng là ảnh đã qua chỉnh sửa, nhưng tất cả mọi người vẫn “ngã ngửa” khi xem ảnh gốc.
Chet soc khi xem anh goc cua co gai xinh dep tren mang
Bức ảnh xinh đẹp được một cô gái đăng lên mạng. Ảnh: Facebook. 
Cô gái đăng ảnh được cho là người gốc Trung Quốc ở Queensland (Úc), cho biết chính cô cũng “không thể tin nổi”. Bởi cô gái xinh đẹp trong ảnh chính là… bà cô.
Cô kể rằng, mẹ cô đang rất thích các ứng dụng chỉnh ảnh trên điện thoại, nên mới lấy một bức ảnh bà cô, chụp cùng tấm thẻ dành cho người già, và thử chỉnh. Bức ảnh đã được chỉnh trông như một người hoàn toàn khác vậy.
Nên cô gái viết: “Đừng bao giờ tin những bức ảnh trên Internet hoặc đánh giá người khác qua ảnh trên mạng. Mà đây là mẹ tôi mới dùng các app trên iPhone đấy, chứ không phải là Photoshop đâu”.
Chet soc khi xem anh goc cua co gai xinh dep tren mang-Hinh-2
 Ảnh gốc và ảnh đã qua chỉnh sửa. Ảnh: Facebook.
Người đăng không nói rõ là bà cô bao nhiêu tuổi, nhưng tấm thẻ dành cho người già mà bà cô đang cầm chỉ được phát cho những người trên 60 tuổi. Mà nhìn bà của cô ấy rõ ràng là già thật.
Còn trong ảnh đã sửa thì bà cụ biến thành một cô gái trẻ măng, tóc nâu dài, da dẻ mịn màng, mắt to môi đỏ.
Những bức ảnh mà cô gái này đăng đang được cộng đồng mạng bàn tán và chia sẻ cho bạn bè, vì chính họ cũng không tin nổi. Có những người nói, trông cứ như là… đổi mặt chứ không phải chỉ chỉnh sửa nữa.
Chet soc khi xem anh goc cua co gai xinh dep tren mang-Hinh-3
 Một ứng dụng tạo đường cong mà không cần ăn kiêng.
Cô gái đăng ảnh chưa nói rõ rằng mẹ cô đã dùng những ứng dụng nào mà chỉnh ảnh được “kịch tính” như vậy. Tuy nhiên, theo trang Jing Daily thì một số ứng dụng như Meitu (MeituPic) hay MakeupPlus của Trung Quốc đều cho phép người dùng biến đổi các đường nét trên khuôn mặt, thay đổi các chi tiết, rồi thêm hiệu ứng trang điểm nữa, nên hoàn toàn có thể tạo nên ảnh “ảo” như cô gái đã đăng.
Theo Thục Hân/Hoa Học Trò

>> xem thêm

Bình luận(0)