Chung tay phát động chiến dịch chống ô nhiễm nhựa

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường (TN&MT) và Unilever phát động chiến dịch chống ô nhiễm nhựa, làm sạch môi trường, tái tạo thiên nhiên tại Việt Nam.

Ngày Môi trường thế giới 05/6/2023 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” (Solutions to Plastic Pollution), trong đó tập trung thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa” (Beat Plastic Pollution).
Ngày 4/6, tại Nghệ An, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Lễ phát động “Ngày đại dương thế giới và Ngày môi trường thế giới” được Bộ nhằm tuyên truyền và tạo ra các hành động thực tiễn có sức lan tỏa để nâng cao nhận thức của cộng đồng cùng với hoạt động bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo của người dân và cộng đồng.
Ông Đặng Quốc Khánh – Bộ Trưởng Bộ TN&MT cho biết, cũng như nhiều quốc gia khác, Việt Nam đang đứng trước không ít thách thức khi vấn đề ô nhiễm trắng có liên quan mật thiết tới phát triển kinh tế và ổn định xã hội. Cùng với khoảng 50% dân số cả nước sống ở các vùng đất thấp và ven biển, Việt Nam được đánh giá là một trong các quốc gia dễ bị tổn thương và chịu nhiều tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, nước biển dâng.
"Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới năm nay là cơ hội để chúng ta cùng nhau khẳng định quyết tâm, thay đổi nhận thức, thống nhất hành động, chủ động khắc phục những khó khăn, thách thức đặt ra, ngăn chặn sự gia tăng về tốc độ ô nhiễm và suy thoái môi trường, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên biển và hải đảo, bảo đảm cân bằng sinh thái; thay thế từng bước việc sử dụng túi nilon khó phân hủy bằng sử dụng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường trong đời sống sinh hoạt, góp phần bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước", Bộ Trưởng Bộ TN&MT nhấn mạnh.
Chung tay phat dong chien dich chong o nhiem nhua
Lễ phát động quốc gia Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2023.
Là một trong những doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam trong sáng kiến xây dựng kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải nhựa thông qua mô hình hợp tác công tư (PPC), Unilever đã hợp tác cùng Bộ TN&MT và các đối tác khác, giúp phân loại tại nguồn và thu gom, tái chế rác thải nhựa. Từ năm 2020 đến nay, các dự án hợp tác của doanh nghiệp đã thu gom được hơn 20.000 tấn rác thải nhựa và tạo điều kiện cho hoạt động tái chế nhựa khởi sắc tại Việt Nam.
Song song đó, Unilever liên tục đổi mới bao bì sản phẩm của các nhãn hàng để thân thiện với môi trường, áp dụng mô hình “Ít nhựa hơn, Nhựa tốt hơn”. Đây đều là những hoạt động giúp giảm ô nhiễm rác thải nhựa ra ngoài môi trường đất và đại dương, đồng thời thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.
Mới đây, Unilever Việt Nam đã tham gia trở thành thành viên nòng cốt của Nhóm kỹ thuật Đổi mới sáng tạo và Tài chính giảm Ô nhiễm Rác thải Nhựa thuộc Chương trình Đối tác Hành động Quốc gia về Nhựa (NPAP) được chủ trì bởi Bộ TN&MT.
Từ năm 2021, Unilever cũng đã phấn đấu không ngừng nghỉ để đạt Net Zero, trung hòa phát thải carbon trong chuỗi vận hành (scope 1 và 2), và tiếp tục theo đuổi mục tiêu đạt chuỗi cung ứng phi phát thải (scope 1, 2 và 3) đến năm 2039.
Mặt khác, doanh nghiệp đã tích cực phối hợp cùng Trung Tâm Truyền thông TN&MT, Bộ TN&MT thực hiện chương trình trồng cây gây rừng “Vì một Việt Nam xanh” với mục tiêu 1 triệu cây xanh đến năm 2025. Đến nay, 380.000 cây, 60.000 banh hạt giống đã được trồng tại 19 tỉnh thành và 9 công viên quốc gia, tiếp cận và truyền cảm hứng cho hơn 500.000 bạn trẻ. Đây cũng là hoạt động góp phần tái tạo thiên nhiên, tạo ra nguồn carbon tích cực giúp giải quyết biến đổi khí hậu tại Việt Nam.
Lễ phát động cũng đã chính thức khởi động chiến dịch trồng cây gây rừng, tái tạo thiên nhiên của năm 2023 với mục tiêu trồng thêm 250.000 cây xanh, nâng tổng lượng cây được trồng lên 630.000 cây. 
Đáng chú ý, doanh nghiệp đã đồng hành cùng Sở TN&MT TP.HCM trong “Ngày hội sống xanh”, hướng tới mục tiêu giới thiệu đến cộng đồng các sản phẩm thân thiện với môi trường, các giải pháp, sáng kiến, mô hình bảo vệ môi trường, qua đó thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững. Chương trình nhằm đẩy mạnh việc nâng cao nhận thức của người dân và thúc đẩy hành động cụ thể đối với việc phân loại rác thải nhựa tại nguồn và thu gom, tái chế rác nhựa.
Ngoài ra, doanh nghiệp còn công bố mô hình vòng tuần hoàn nhựa kết hợp cùng đối tác Tái Chế Duy Tân, giúp mọi người hiểu rõ vai trò quan trọng của việc phân loại rác nhựa tại nhà. 

Ngây ngất vườn hoa rực rỡ trong biệt thự của Thuý Nga ở Mỹ

Trong căn biệt thự mới tậu tại California (Mỹ), danh hài Thuý Nga trồng đủ các loại hoa với nhiều màu sắc khác nhau.

Ngay ngat vuon hoa ruc ro trong biet thu cua Thuy Nga o My
 Sau khi hoàn thành giấy tờ để biệt thự tại Mỹ đứng tên mình một cách hợp pháp, danh hài Thúy Nga bắt đầu tu sửa cho cơ ngơi thêm hoành tráng. Ảnh: FBNV

Sanh cổ phủ rêu chỉ để “ngắm”, bao nhiêu tiền cũng không bán

Sở hữu dáng, thế đẹp, thân nổi u bướu độc đáo, tác phẩm sanh cổ thu hút đông đảo giới mê cây. Nhiều đại gia tìm mua nhưng chủ nhân không bán vì xem cây như bạn "tri kỷ".

Sanh co phu reu chi de “ngam”, bao nhieu tien cung khong ban
 Tại triển lãm, trưng bày sinh vật cảnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2021 diễn ra tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), tác phẩm  sanh cổ "Tự hào Việt Nam" thu hút sự chú ý của giới chơi cây cảnh  bởi nét đẹp độc, lạ, đầy cuốn hút. Ảnh: Nông nghiệp

Báu vật của thiên nhiên có giá trên trời, nhiều người thèm muốn

Trong khi nấm truffle đen có thể được tìm thấy ở Úc, Trung Quốc và khắp châu Âu - bao gồm Pháp, Romania và Bulgaria, nấm truffle trắng hiện chỉ được tìm thấy ở Italia và Serbia

Sự kiện:Đắt - Độc - Lạ

Đọc nhiều nhất

Nhộn nhịp chợ đào đá Sa Pa

Nhộn nhịp chợ đào đá Sa Pa

Hoa đào đá Sa Pa phủ rêu xanh bày bán nhộn nhịp trên Quốc lộ 4D, mang sắc xuân về chợ đào lớn nhất tỉnh Lào Cai những ngày cận Tết Nguyên đán 2026.

Tin mới

Nhộn nhịp chợ đào đá Sa Pa

Nhộn nhịp chợ đào đá Sa Pa

Hoa đào đá Sa Pa phủ rêu xanh bày bán nhộn nhịp trên Quốc lộ 4D, mang sắc xuân về chợ đào lớn nhất tỉnh Lào Cai những ngày cận Tết Nguyên đán 2026.