Lên Sapa săn tuyết xưa rồi, ngắm hoàng hôn trên Fansipan mới là “hot-trend”

Google News

Mùa này, dân tình đổ xô lên Sapa nhiều quá. Không phải chỉ săn mây, săn tuyết mà còn… ngắm hoàng hôn từ đỉnh Fansipan.

Bạn đã bao giờ thử tưởng tượng sẽ được ngắm hoàng hôn ở độ cao 3.143m? Nếu chưa thì hãy xách ba lô lên và đi Sapa ngay để được chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên tưởng rất đỗi bình thường nhưng lại vô cùng kì thú. Từ trên đỉnh Fansipan, chỉ cần đưa tay ra là đón được hoàng hôn hòa lẫn với mây trời tuyệt đẹp.
Fansipan, ngọn núi cao nhất Việt Nam và được mệnh danh là "Nóc nhà của Đông Dương". Một địa danh chẳng còn xa lạ với các bạn trẻ trong thời điểm hiện tại. Đã có rất rất nhiều trekker đã từng chinh phục thành công Fansipan vào các thời điểm khác nhau, nhưng dường như, để có thể thưởng ngoạn toàn bộ cảnh đẹp của Fansipan lại cần đến một cái duyên cực kì hoàn hảo. Và bắt được khoảnh khắc bình minh hay hoàng hôn ở đây còn thú vị hơn nhiều.
Len Sapa san tuyet xua roi, ngam hoang hon tren Fansipan moi la “hot-trend”

Người ta bảo lên Sapa để ngắm mây trời, để hít thở bầu không khí căng tràn, được khám phá phong tục tập quán của người dân nơi đây, để săn mây, săn tuyết…bla…bla… Nhưng, bạn đã thử một lần lên đỉnh Fansipan và chờ đợi khoảnh khắc "mặt trời xuống núi" chưa?
Những dải mây hồng đỏ, cam vàng, lam tím xuất hiện ở phía chân trời rồi dần dần ngả sang mảng màu chuếnh choáng trong buổi chiều tà khiến du khách vô cùng thích thú. Chỉ cần lên Fansipan, bất kì ai cũng có thể ngắm nhìn cảnh tượng đó và đều cảm thấy không còn gì nuối tiếc cho một chuyến đi Sapa.
Len Sapa san tuyet xua roi, ngam hoang hon tren Fansipan moi la “hot-trend”-Hinh-2

Để có thể bắt trend theo các bạn trẻ săn ảnh hoàng hôn trên Fansipan, bạn nên chọn thời gian khoảng thời gian từ 15h - 17h. Lúc này, bạn có thể chiêm ngưỡng hoàng hôn trên "nóc nhà Đông Dương" một cách chọn vẹn nhất. Hãy tận dụng tất cả máy ảnh, điện thoại và những kỹ năng mà bạn có để ghi lại ngay những bức ảnh để đời.
Để có thể bắt trend theo các bạn trẻ săn ảnh hoàng hôn trên Fansipan, bạn nên chọn thời gian khoảng thời gian từ 15h - 17h. Lúc này, bạn có thể chiêm ngưỡng hoàng hôn trên "nóc nhà Đông Dương" một cách chọn vẹn nhất. Hãy tận dụng tất cả máy ảnh, điện thoại và những kỹ năng mà bạn có để ghi lại ngay những bức ảnh để đời.
Theo Lê Phương / Thế Giới Trẻ

>> xem thêm

Bình luận(0)