Chân dung nhà thầu Đại Hiệp Phát: Tỷ lệ trúng thầu 100% tại một chủ đầu tư

Không chỉ gói thầu 5,7 tỷ vừa qua, lịch sử đấu thầu của Công ty Đại Hiệp Phát cho thấy một "bảng vàng" thành tích đáng kinh ngạc: tham gia 9 gói, trúng cả 8 gói có kết quả, và tất cả đều đến từ Trường ĐH SPKT TP.HCM

Như Báo Tri thức và Cuộc sống đã phản ánh ở kỳ 1, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Đại Hiệp Phát (Đại Hiệp Phát) vừa trúng gói thầu 5,7 tỷ đồng tại Trường ĐH SPKT TP.HCM. Tuy nhiên, khi lật lại hồ sơ hoạt động của nhà thầu này, chúng tôi phát hiện ra một bức tranh còn đáng chú ý hơn rất nhiều.

"Bảng vàng" thành tích và những con số biết nói

Theo dữ liệu công khai, toàn bộ lịch sử tham gia đấu thầu của Đại Hiệp Phát từ trước đến nay đều gắn liền với một bên mời thầu duy nhất: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (ĐH SPKT TP.HCM).

Cụ thể, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 9 gói thầu. Kết quả: trúng 8 gói, 1 gói bị hủy, và không trượt bất kỳ gói nào. Tỷ lệ trúng thầu đối với các gói có kết quả là tuyệt đối 100%.

Tổng giá trị của 8 gói thầu mà Đại Hiệp Phát đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) lên đến 19.236.348.107 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 12.202.607.615 đồng.

Một số gói thầu tiêu biểu bao gồm: gói thi công xây dựng 7 tỷ đồng (trúng thầu tháng 1/2025, vai trò liên danh phụ), gói thi công và lắp đặt thiết bị gần 3 tỷ đồng (trúng thầu tháng 4/2024), gói thi công và lắp đặt thiết bị hơn 1,5 tỷ đồng (trúng thầu tháng 8/2024)...

"Nhà thầu sân nhà" và câu hỏi về tính cạnh tranh

Sự tập trung tuyệt đối vào một chủ đầu tư duy nhất đã biến Đại Hiệp Phát thành một "nhà thầu sân nhà" điển hình tại Trường ĐH SPKT TP.HCM. Hơn nữa, tỷ lệ tiết kiệm trung bình qua các gói thầu của nhà thầu này chỉ đạt khoảng 2,2%, một con số khá khiêm tốn.

Chuyên gia đấu thầu Lê Văn Hân phân tích: "Hiện tượng 'nhà thầu sân nhà' không phải là hiếm. Nó cho thấy nhà thầu có sự am hiểu về chủ đầu tư, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro làm giảm tính cạnh tranh. Khi một nhà thầu quen mặt liên tục trúng thầu, các nhà thầu mới, dù có năng lực, cũng có thể e ngại khi tham gia vì cho rằng cuộc chơi đã được định sẵn. Điều này vô hình trung làm thu hẹp sự lựa chọn của chủ đầu tư và có thể không đạt được hiệu quả kinh tế tối ưu".

Về mặt pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập cho rằng: "Điều 6 Luật Đấu thầu 2023 quy định rất rõ về việc phải 'Bảo đảm cạnh tranh'. Việc một nhà thầu trúng thầu liên tiếp không phải là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, nếu quá trình này lặp đi lặp lại với các dấu hiệu bất thường như tỷ lệ tiết kiệm thấp, đối thủ cạnh tranh yếu hoặc thường xuyên bị loại vì lý do phi kỹ thuật, thì các cơ quan quản lý và chủ đầu tư cần có sự rà soát tổng thể để đảm bảo tính công bằng và minh bạch đã được thực thi một cách thực chất, chứ không chỉ trên giấy tờ".

Rõ ràng, "bảng vàng" thành tích của Đại Hiệp Phát tại Trường ĐH SPKT TP.HCM là một hiện tượng đặc biệt. Nhưng trong "sân nhà" đó, còn có những "người chơi" nào khác? Mối quan hệ giữa họ ra sao?

Kỳ 3 của vệt bài sẽ bóc tách "hệ sinh thái" các nhà thầu tại đây.

Gói thầu 5,7 tỷ tại ĐH SPKT TP HCM: Bí ẩn sau chiến thắng của nhà thầu duy nhất

Công ty Đại Hiệp Phát vừa được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp hơn 5,7 tỷ đồng. Đáng chú ý, đối thủ duy nhất cạnh tranh đã bị loại từ vòng đầu vì một lỗi kỹ thuật sơ đẳng, đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh của gói thầu này

Ngày 04/08/2025, PGS.TS. Lê Hiếu Giang, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, đã ký Quyết định số 2811/QĐ-ĐHSPKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Thi công xây dựng” thuộc công trình “Cải tạo xưởng thực tập hàn, xưởng thực tập nguội – Khoa Cơ khí chế tạo máy”. Đơn vị được công bố trúng thầu là Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Đại Hiệp Phát (MST: 0310230099; Địa chỉ: Hoàng Diệu 2, Phường Thủ Đức, TP.HCM; Người đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Hồng Thái).

qd.jpg
Trích 1 phần Quyết định số 2811/QĐ-ĐHSPKT (Nguồn: MSC)

HPCONS trúng gói thầu 12,2 tỷ tại ĐH Kinh tế: Vì sao 3 đối thủ cùng "rụng"?

Trong cuộc đua vào gói thầu cải tạo mặt tiền ĐH Kinh tế TP.HCM, Công ty TNHH HPCons là nhà thầu duy nhất "sống sót" sau vòng đánh giá kỹ thuật để được phê duyệt trúng thầu.

Trong một cuộc thầu có tới 4 nhà thầu tham dự, Công ty TNHH HPCons đã là cái tên duy nhất vượt qua vòng đánh giá kỹ thuật để được phê duyệt trúng gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị trị giá hơn 12,2 tỷ đồng tại Đại học Kinh tế TP.HCM.

Theo Quyết định số KQ2500010826_2502071553 do Phó Giám đốc Đại học Kinh tế TP.HCM (viết tắt: UEH), GS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo ký lúc 14:56 ngày 10/02/2025, kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (Mã TBMT: IB2500010826) thuộc Dự án Cải tạo mặt tiền cơ sở A đã được công bố.

Gói thầu 13 tỷ tại Tân Cảng Sài Gòn: Vì sao một nhà thầu bị loại?

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Giang vừa được phê duyệt trúng Gói thầu thi công xây lắp tại dự án của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Đáng chú ý, đối thủ duy nhất trong gói thầu này đã bị loại vì một lỗi liên quan đến bảo lãnh dự thầu.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Giang đã chính thức được lựa chọn thực hiện gói thầu thi công xây lắp trị giá hơn 12,7 tỷ đồng do Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn làm chủ đầu tư, đạt tỷ lệ tiết kiệm 3,08%. Diễn biến quá trình lựa chọn nhà thầu cho thấy, đối thủ cạnh tranh duy nhất đã bị loại vì không đáp ứng yêu cầu về bảo lãnh dự thầu.

Ngày 05/08/2025, ông Ngô Minh Thuấn - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCT Tân Cảng Sài Gòn) - đã ký Quyết định số 3282/QĐ-TCg về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 1: Thi công xây lắp.

Đọc nhiều nhất

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Các chuyên gia và luật sư nhận định, việc cài cắm tiêu chí kỹ thuật và áp dụng không nhất quán quy định về "sai sót không nghiêm trọng" có dấu hiệu vi phạm Luật Đấu thầu. Đồng thời, cảnh báo rủi ro chất lượng từ mức giá giảm sốc 45% và kiến nghị thanh tra toàn diện gói thầu.

Tin mới

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Các chuyên gia và luật sư nhận định, việc cài cắm tiêu chí kỹ thuật và áp dụng không nhất quán quy định về "sai sót không nghiêm trọng" có dấu hiệu vi phạm Luật Đấu thầu. Đồng thời, cảnh báo rủi ro chất lượng từ mức giá giảm sốc 45% và kiến nghị thanh tra toàn diện gói thầu.

Hồ sơ năng lực Công ty Năm Sáu Tám và nghịch lý "thắng lớn ở Tây Ninh, trượt dài miền Tây" [Kỳ 4]

Hồ sơ năng lực Công ty Năm Sáu Tám và nghịch lý "thắng lớn ở Tây Ninh, trượt dài miền Tây" [Kỳ 4]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty Năm Sáu Tám có tỷ lệ trượt thầu trên 80% trong năm 2025 tại các tỉnh miền Tây. Việc một doanh nghiệp thường xuyên thất bại ở các gói thầu nhỏ lại bất ngờ trúng gói thầu lớn nhất, phức tạp nhất tại Tây Ninh đặt ra nhiều dấu hỏi về năng lực thực sự.