Cảnh báo nguy cơ thủng dạ dày ở trẻ em ngày càng tăng

Khi trẻ có biểu hiện đau vùng thượng vị, chướng bụng, buồn nôn, ợ hơi, kém ăn, mệt mỏi kéo dài, phụ huynh cần đưa trẻ đi khám sớm để được điều trị kịp thời.

Thời gian gần đây, Bệnh viện Nhi Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ nhập viện vì đau bụng dữ dội, được chẩn đoán thủng tạng rỗng nghi do thủng dạ dày.

Điều đáng chú ý là nguyên nhân không xuất phát từ chấn thương hay dị vật mà chủ yếu do viêm dạ dày kèm thói quen ăn uống không hợp lý và căng thẳng tâm lý kéo dài. Đây là hồi chuông cảnh báo về tình trạng gia tăng bệnh lý dạ dày ở lứa tuổi học đường, nhóm tuổi vốn được xem là ít có nguy cơ mắc các bệnh tiêu hóa nặng.

thung-tang-1.jpg
Hình ảnh dạ dày bị thủng của một bệnh nhân nhi đang điều trị tại viện - Ảnh BVCC

Trẻ 14 tuổi thủng dạ dày do viêm không điều trị

Trường hợp bệnh nhi Nguyễn Minh Đ., 14 tuổi, là ví dụ điển hình. Em được đưa đến Bệnh viện Nhi Thái Bình trong tình trạng đau bụng vùng thượng vị, sốt nhẹ, chướng hơi, mệt mỏi và ăn uống kém.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp chẩn đoán em bị thủng tạng rỗng nghi do thủng dạ dày và phải điều trị tích cực.

Theo lời người nhà, thời gian gần đây, Đ. thường xuyên ăn đồ chua, cay, uống nước ngọt có ga, bỏ bữa sáng và thức khuya học bài. Căng thẳng học tập kéo dài khiến hệ tiêu hóa bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫn đến hậu quả đau dạ dày cấp tính.

ThS.BS Nguyễn Thị Mai Phương, phụ trách Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi Thái Bình, cho biết: “Bệnh nhi Đ nhập viện trong tình trạng đau bụng đột ngột dữ dội vùng thượng vị kèm buồn nôn.

Nguyên nhân không phải do chấn thương hay dị vật mà do viêm dạ dày không được phát hiện và điều trị nội khoa sớm. Nếu trẻ được đưa đi khám kịp thời khi có biểu hiện đau bụng, chán ăn, ợ hơi hay buồn nôn, tình trạng đã không diễn biến nặng như vậy.

Đây là bài học cảnh báo cho các bậc phụ huynh và học sinh về việc không nên chủ quan với các triệu chứng đau dạ dày ở trẻ”.

thung-tang.jpg
ThS.BS Nguyễn Thị Mai Phương, phụ trách Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi Thái Bình thăm khám cho bệnh nhi sau mổ dạ dày - Ảnh BVCC

Lối sống khiến gia tăng trẻ đau dạ dày

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thái Bình cho biết, những năm gần đây, bệnh lý dạ dày ở trẻ em có xu hướng tăng nhanh. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chế độ ăn thiếu khoa học như ăn không đúng giờ, lạm dụng đồ chua, cay, nước ngọt có ga, thức ăn nhanh, cùng với thói quen sử dụng điện thoại, máy tính ngay sau khi ăn khiến dạ dày hoạt động quá tải.

Bên cạnh đó, áp lực học hành, lo lắng kéo dài, ngủ không đủ giấc cũng là yếu tố khiến dạ dày dễ bị tổn thương. Ở trẻ em, niêm mạc dạ dày mỏng, hệ thần kinh thực vật chưa hoàn thiện nên rất dễ bị ảnh hưởng khi chịu stress.

Khi trẻ có biểu hiện đau vùng thượng vị, chướng bụng, buồn nôn, ợ hơi, kém ăn, mệt mỏi kéo dài, phụ huynh cần đưa trẻ đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Nếu để muộn, viêm loét có thể tiến triển nặng dẫn đến xuất huyết tiêu hóa hoặc thủng dạ dày.

Ngoài yếu tố ăn uống và tâm lý, một số trẻ còn bị nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori tác nhân gây viêm loét dạ dày mạn tính. Vi khuẩn này có thể lây qua đường ăn uống, dùng chung bát, thìa hoặc hôn trẻ, do đó việc giữ vệ sinh trong ăn uống, không dùng chung dụng cụ, rửa tay sạch trước khi ăn là biện pháp rất cần thiết.

Để phòng tránh bệnh, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thái Bình khuyến cáo phụ huynh cần chú trọng xây dựng chế độ ăn hợp lý cho trẻ, ăn đúng bữa, không để trẻ nhịn đói hoặc ăn quá no, hạn chế đồ chua, cay, nước ngọt có ga và thức ăn nhanh, khuyến khích trẻ ăn nhiều rau xanh, trái cây tươi, uống đủ nước, giúp trẻ cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi, giảm áp lực thi cử, ngủ đủ giấc và tạo tâm lý thoải mái, tránh để trẻ lo lắng, căng thẳng kéo dài.

Mỗi phụ huynh hãy là “bác sĩ đầu tiên” của con mình, quan tâm, lắng nghe và đồng hành cùng con trẻ trong việc chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, để những cơn đau dạ dày không còn là nỗi lo trong lứa tuổi học đường.

Sốt cao vi khuẩn tấn công thực quản gây suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn

Vi khuẩn hiếm gặp đã gây viêm hoại tử gần như toàn bộ thành thực quản và dạ dày, dẫn đến biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng.

Khỏe mạnh sốt cao không ngờ bệnh hiếm nguy hiểm

Khoa Hồi sức truyền nhiễm (A4-D), Viện Lâm sàng các Bệnh truyền nhiễm - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận, điều trị thành công một trường hợp nhiễm khuẩn nguy kịch và rất hiếm gặp.

Lấy mảnh xương gà mắc kẹt trong dạ dày 4 ngày

Khi xương mắc lại trong cơ thể tiềm ẩn nguy cơ vi khuẩn xâm nhập sâu vào mô, gây viêm mạnh, hình thành ổ áp-xe, tụ mủ, người bệnh rơi vào tình trạng tối cấp.

Đau thượng vị, ợ hơi không ngờ xương gà trú ngụ

Bệnh nhân H.V.H, 64 tuổi, trú tại xã Đồng Lương, tỉnh Phú Thọ, nhập viện tại Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê vì đau từng cơn vùng thượng vị, kèm theo ợ hơi, ợ chua và nóng rát vùng thượng vị.

Bảo vệ dạ dày từ những thói quen nhỏ tránh xuất huyết tiêu hóa

Xuất huyết tiêu hóa thường bắt nguồn từ lối sống thiếu khoa học. Thay đổi thói quen hằng ngày chính là cách bảo vệ sức khỏe hiệu quả nhất.

Xuất huyết tiêu hóa là tình trạng chảy máu trong đường tiêu hóa, thường do tổn thương ở dạ dày hoặc tá tràng. Bệnh không chỉ xảy ra ở người cao tuổi mà ngày càng gặp ở người trẻ vì lối sống thiếu khoa học. Đáng nói, phần lớn nguyên nhân xuất phát từ những thói quen sinh hoạt hằng ngày mà ít ai ngờ tới.

Nhiều người vẫn chủ quan với những thói quen tưởng chừng vô hại như uống thuốc giảm đau tùy tiện, nhịn ăn sáng hay lạm dụng rượu bia. Tuy nhiên, chính những hành động nhỏ này lại âm thầm phá hủy dạ dày, làm tăng nguy cơ viêm loét và dẫn đến xuất huyết tiêu hóa, một biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới