Bắt vợ chồng giám đốc sản xuất, buôn bán gạo giả các thương hiệu nổi tiếng

Vợ chồng giám đốc ở Ninh Bình bị bắt vì buôn bán gạo giả, đóng gói thương hiệu nổi tiếng để trục lợi bất chính, gây ảnh hưởng lớn thị trường.

Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam và thi hành lệnh khám xét đối với Vũ Tiến Chanh (SN 1968, Giám đốc Công ty TNHH Yến Chanh) và Nguyễn Thị Yến (SN 1971), cùng trú tại phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực”.

Các bị can cùng tang vật.
Các bị can cùng tang vật.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong năm 2025, Chanh đã bàn bạc, thống nhất với vợ là Yến mua gạo từ một doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp. Sau khi mua gạo về, vợ chồng Chanh đã chỉ đạo nhân viên san chia, đóng gói lại vào các bao bì có trọng lượng 10kg mang nhãn hiệu gạo nổi tiếng như “Thái Đỏ”, “Tám thơm Hải Hậu”, “Sén Cù”, “Điện Biên”, “ST25 Sóc Trăng” để bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 12 tấn gạo đã được đóng gói cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Quảng Ngãi xử lý 23 vụ vi phạm sở hữu trí tuệ trong chưa đầy 1 tháng

Trong đợt cao điểm ra quân ngăn chặn vi phạm sở hữu trí tuệ vừa qua, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện, xử lý 23 trường hợp.

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi - ông Nguyễn Thanh Mân cho biết, thời gian qua, mặc dù lực lượng Quản lý thị trường tích cực phối hợp tổ chức kiểm tra, xử lý để ngăn chặn thế nhưng do một số nguyên nhân, tình trạng hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp.

Trong đó đáng chú ý là sự phát triển mạnh của thương mại điện tử và mạng xã hội, đã tạo điều kiện cho các đối tượng vi phạm che giấu hành vi; sản phẩm hàng giả được sản xuất với công nghệ cao, bao bì, nhãn mác giống hàng thật đến 90-95%... gây nhiều khó khăn trong nhận diện, phát hiện và xử lý.

Nguy cơ từ thuốc gia truyền tràn lan trên mạng xã hội

Lực lượng chức năng liên tiếp triệt phá các đường dây sản xuất thuốc đông y giả, cảnh báo người tiêu dùng cần cẩn trọng khi mua thuốc nam, thuốc gia truyền...

Điện Biên khởi tố 2 đối tượng buôn bán "thuốc gia truyền"

Ngày 16/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Điện Biên thông tin, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phàng Thị Sua (sinh năm 1993), trú tại bản Dư O A, xã Pu Nhi, về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng cấm”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới