Đồng Nai tăng cường phòng chống dịch não mô cầu sau ca tử vong tại TP.HCM
Chống dịch bệnh do não mô cầu lây lan, Đồng Nai đẩy mạnh tuyên truyền, tiêm vắc xin và các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ cộng đồng.
Chống dịch bệnh do não mô cầu lây lan, Đồng Nai đẩy mạnh tuyên truyền, tiêm vắc xin và các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ cộng đồng.
Cúm A vẫn có nguy cơ gây viêm phổi, suy hô hấp hoặc làm nặng thêm bệnh mạn tính. Người dân cần chú ý các dấu hiệu bất thường để đưa người bệnh đi khám kịp thời.
Gần hai tuần qua, 4 ca nhiễm liên cầu lợn được ghi nhận, nhấn mạnh nguy cơ mắc bệnh từ thực phẩm không an toàn và tiếp xúc với máu, dịch tiết lợn.
Công an xã Lập Thạch xác định một người đàn ông đã vứt 15 con lợn chết bên đường gây nguy cơ ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh.
Số ca sốt xuất huyết tại Hà Nội giảm nhưng thành phố vẫn ghi nhận nhiều ổ dịch mới, yêu cầu tăng cường giám sát, diệt bọ gậy hạn chế nguy cơ lây lan.
DNA còn sót lại trên những trang sách bằng da động vật cho thấy virus gây bệnh đậu cừu đã lây lan trong các đàn gia súc từ hàng nghìn năm trước.
Từ đầu năm 2026, Việt Nam ghi nhận 54 ca tử vong do bệnh dại, ngành y tế đẩy mạnh phòng ngừa, quản lý chó, mèo để đạt mục tiêu không còn người chết vì bệnh này.
Hà Nội ghi nhận 349 ca sốt xuất huyết trong tuần qua, hiện còn 27 ổ dịch đang hoạt động, ngành y tế đẩy mạnh hoạt động phòng chống và truyền thông cộng đồng.
Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 359 ca sốt xuất huyết, giảm so với năm trước, cùng nhiều ổ dịch mới được phát hiện và kiểm soát chặt chẽ.
Bên cạnh xử lý ổ dịch, ngành Y tế khuyến cáo người dân chủ động diệt bọ gậy, loại bỏ vật chứa nước và phòng muỗi đốt để hạn chế nguy cơ mắc bệnh.
Từ ngày 28/8 đến 4/9, Hà Nội ghi nhận 207 ca sốt xuất huyết, giảm 61 ca so với tuần trước; thành phố còn 26 ổ dịch đang hoạt động.
Ngày 7/9, Sở Y tế tỉnh Gia Lai thông tin kết quả kiểm nghiệm 11 mẫu nguyên liệu thực phẩm lấy tại hộ kinh doanh Bin Bin (phường An Khê) đã gây ra ngộ độc.
Vụ sụp băng ở Nepal mới đây một lần nữa cho thấy hiểm họa từ băng tan. Nhưng bên trong những lớp băng cổ còn có một mối nguy khác khó nhìn thấy.
Tuần qua, Hà Nội ghi nhận 268 ca sốt xuất huyết, giảm so với tuần trước, với nhiều hoạt động phòng chống dịch tích cực chuẩn bị cho năm học mới.
Một bệnh nhân đái tháo đường mắc Whitmore do nhiễm khuẩn Burkholderia pseudomallei, cho thấy mức độ nguy hiểm và phức tạp của bệnh trong mùa mưa.
Hà Nội ghi nhận hơn 300 ca mắc trong tuần, giảm so với năm ngoái, nhưng các ổ dịch mới xuất hiện khiến công tác phòng chống vẫn phải được duy trì.
43 bộ xương được tìm thấy trong giếng La Mã ở Croatia có thể là nạn nhân của một đại dịch xảy ra cách đây khoảng 1.700 năm.
Sốt xuất huyết xuất hiện trên địa bàn Hà Nội với 1.259 ca mắc được ghi nhận. Trong quá trình kiểm tra, phát hiện nhiều nơi chứa nước có bọ gậy tại khu dân cư.
Sở Y tế Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết qua nhiều hình thức nhằm nâng cao ý thức cộng đồng và kiểm soát dịch hiệu quả.
Nhiều người tự mua thuốc nhỏ mắt khi mắc đau mắt đỏ, nhưng điều này có thể gây biến chứng. Cần khám bác sĩ để xác định chính xác nguyên nhân, điều trị đúng cách