Hé lộ ông chủ đứng sau “siêu dự án” Thanh Long Bay

Google News

 Công ty cổ phần Trung Sơn Bắc - chủ đầu tư “siêu dự án” Thanh Long Bay thi công trái phép, thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Group. Vốn điều lệ ban đầu của Trung Sơn Bắc là 536 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Trung Sơn Bắc - chủ đầu tư dự án Tổ hợp nghỉ dưỡng Thanh Long Bay (Thanh Long Bay; xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam) vừa bị Thanh tra Sở Xây dựng Bình Thuận xử phạt hành chính số tiền 17,5 triệu đồng do thi công trái phép, được thành lập vào tháng 9/2010, đóng trụ sở tại thôn Văn Khê, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.
He lo ong chu dung sau “sieu du an” Thanh Long Bay
"Siêu dự án" Thanh Long Bay ở xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.
Trung Sơn Bắc là Công ty con của Công ty cổ phần Đầu tư Nam Group (Nam Group), do ông Lê Minh Trí làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Tính đến thời điểm tháng 6/2019, Trung Sơn Bắc có vốn điều lệ 536 tỷ đồng với 90% vốn thuộc sở hữu của Nam Group. Phần còn lại được chia đều cho 2 cá nhân là ông Lê Minh Trí (5% cổ phần) và bà Vũ Thị Như Mai (5% cổ phần).
Những năm gần đây, Trung Sơn Bắc không ghi nhận doanh thu mà liên tục báo lỗ. Đặc biệt, giai đoạn năm 2017 - 2019, Công ty này báo lỗ lần lượt là 4,9 tỷ đồng, 102 triệu đồng và 4,56 tỷ đồng.
Tính đến cuối năm 2019, quy mô tổng tài sản của Trung Sơn Bắc đã đạt 684 tỷ đồng, tăng 28,6% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu giảm nhẹ xuống còn 527,3 tỷ đồng.
He lo ong chu dung sau “sieu du an” Thanh Long Bay-Hinh-2
Ông Lê Minh Trí. 
Về Nam Group, tiền thân là Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Bất động sản M&T, được thành lập từ tháng 5/2015, có trụ sở chính đặt tại quận 7, TP.HCM. Đến năm 2016, Công ty này đổi tên thành Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nam Anh và tiếp tục đổi tên thành Nam Group vào năm 2017.
Nam Group có vốn điều lệ ban đầu là 8 tỷ đồng do 2 cá nhân là ông Lê Minh Trí (nắm 60% vốn điều lệ) và bà Vũ Thị Như Mai (nắm 40% vốn điều lệ). Tính đến tháng 4/2020, vốn điều lệ của Nam Group lên 500 tỷ đồng.
Ngoài đại diện tại Nam Group và Công ty Trung Sơn Bắc, ông Lê Minh Trí còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật của Công ty CP Đầu Tư Hồng Phúc Land, Công ty CP tiếp thị và quản lý bất động sản Sài Gòn Phương Nam.
Nam Group hiện sở hữu hệ sinh thái gồm 6 thành viên viên (Nam Land, Nam Khôi, Nam Mộc, NamCons, Hồng Phúc Land, Trung Sơn Bắc) và 2 công ty liên kết (Nam Trung, Nam Invest).
Doanh nghiệp này cũng sở hữu 2 dự án bất động sản tại Phú Quốc khác. Trong đó, Wyndham Garden Phú Quốc có quy mô 74.727m2 thuộc quần thể đô thị nghỉ dưỡng Nam Bãi Trường, gồm 153 căn biệt thự và 25 lô phố thương mại mặt tiền 36m và Casa Garden Hill Phú Quốc có quy mô 22.500 m2, gồm 58 căn biệt thự. Wyndham Garden Phú Quốc có tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng.
Khánh Hoài (T/H)

>> xem thêm

Bình luận(0)