Khủng hoảng Ukraine: Kiev chuẩn bị tổng tấn công?

(Kiến Thức) - Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Alexander Zakharchenko cho biết, Kiev chuẩn bị chiến dịch tấn công ở miền đông Ukraine.

Ông Alexander Zakharchenko cho biết, các nhà chức trách Kiev đang chuẩn bị vi phạm thỏa thuận Minsk và tổng tấn công nhằm vào 2 nước cộng hòa ly khai miền đông khiến khủng hoảng Ukraine leo thang.
khung hoang ukraine, kiev chuan bi tong tan cong hinh anh
 Lính Ukraine ở miền đông.
Theo vị lãnh đạo ly khai này, Kiev vừa đóng cửa các sân bay tại các thành phố lớn phía đông như Zaporizhia, Kharkov và Dnipropetrovsk nhằm nhận hàng viện trợ quân sự từ phương Tây. Ông Zakharchenko cũng cho rằng, cuộc chiến lớn vẫn ở phía trước.
Trước đó, 3 sân bay lớn tại các thành phố phía đông như Zaporizhia, Kharkov và Dnipropetrovsk bị đóng cửa trong nhiều ngày vào giữa tháng 12. Cơ quan Quản lý Hàng không Nhà nước Ukraine cho biết, các sân bay bị đóng cửa vì lý do an ninh. 
Một số phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin, các sân bay bị đóng cửa để nhận viện trợ quân sự từ NATO cho Quân đội Ukraine. Quân đội Ukraine trước đó đã chịu nhiều thiệt hại sau thất bại hồi tháng 9 ở miền đông trước phe ly khai.

Những sự kiện thế giới nổi bật năm 2014 qua ảnh (1)

(Kiến Thức) - Bạo động ở Ukraine, vụ mất tích bí ẩn của máy bay MH370 hay vụ chìm phà Sewol... là những sự kiện nổi bật thế giới trong năm 2014.

Người đi đường đang cố gắng đi ngang qua một con phố trong khi tuyết trắng bay tung trời ở St.Louis ngày 5/1/2014. Vào thời điểm đó, các trận bão tuyết đã khiến giao thông ùn tắc trong vòng 1 tuần. Mặc khác, nhiệt độ hạ xuống cũng là nguyên nhân cướp đi sinh mạng của 20 công dân trên khắp nước Mỹ.
Người đi đường đang cố gắng đi ngang qua một con phố trong khi tuyết trắng bay tung trời ở St.Louis ngày 5/1/2014. Vào thời điểm đó, các trận bão tuyết đã khiến giao thông ùn tắc trong vòng 1 tuần. Mặc khác, nhiệt độ hạ xuống cũng là nguyên nhân cướp đi sinh mạng của 20 công dân trên khắp nước Mỹ.

“Nga sẽ chấp nhận mọi kịch bản trong vụ Mistral”

(Kiến Thức) - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cho biết, họ sẽ chấp nhận mọi kịch bản trong vụ bàn giao tàu đổ bộ Mistral.

“Chúng tôi sẽ chấp nhận bất cứ kịch bản nào trong vụ chuyển giao tàu đổ bộ lớp Mistral. Đó chẳng còn là điều gì quan trọng khi quyết định đó sẽ được đưa ra vào ngày 31/12 hay 1/1/2015. Chúng tôi đang đợi quyết định từ phía Pháp”, Thứ trưởng Yuri Borisov nói với các phóng viên ngày 20/12. Ông cũng khẳng định, Moscow sẽ cảm thấy hoàn toàn công bằng nếu Paris giao cả hai tàu đó hoặc hoàn trả lại tất cả khoản tiền mà phía Nga đã đổ vào dự án đóng tàu này.
Tàu đổ bộ lớp Mistral.
Tàu đổ bộ lớp Mistral.

Theo bản hợp đồng trị giá 1,5 tỷ USD ký hồi tháng 6/2011, Pháp sẽ đóng hai tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral cho Hải quân Nga. Trong kế hoạch ban đầu, tàu Vladivostok (tên tàu lớp Mistral mà phía Nga đặt) sẽ được bàn giao vào ngày 14/11/2014, nhưng Pháp đã trì hoãn. Lý giải cho quyết định hoãn bàn giao này, Tổng thống Pháp Hollande cho hay, họ sẽ quyết định có giao tàu này cho Nga hay không còn phụ thuộc vào tình hình ở miền đông Ukraine.

Tỷ phú giàu nhất nước Nga “cứu” nền kinh tế

(Kiến Thức) - Tập đoàn USM Holdings của người giàu nhất nước Nga Alisher Usmanov vừa chuyển số cổ phần của họ ở Megafon và Metalloinvest trở về quê hương.

Tạp chí Forbes dẫn lại thông cáo báo chí của tập đoàn USM Holdings cho biết, động thái trên của vị tỷ phú Usmanov là nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng thống Putin.
Cụ thể, số cổ phần của USM Holdings ở hai công ty là Megafon và Metalloinvest sẽ được chuyển giao cho chính phủ Nga. Hai công ty nhà nước Nga là AF Telekom Holding và USM Metalloinvest sẽ nắm quyền quản lý số cố phần đó.

Đọc nhiều nhất

Tin mới