Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ thêm 125 nghi phạm IS

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đẩy mạnh các chiến dịch truy quét IS trên toàn quốc, bắt giữ thêm 125 nghi phạm.

AP đưa tin, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho biết các cuộc đột kích đồng loạt nhằm truy quét IS hôm 31/12/2025 được lực lượng cảnh sát và hiến binh phối hợp thực hiện tại các thành phố bao gồm Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa và Yalova.

“Những kẻ nhắm vào tình anh em, sự đoàn kết và tinh thần chung của chúng ta; những kẻ cố gắng lợi dụng đức tin và tấn công các giá trị của chúng ta sẽ phải đối mặt với sức mạnh của nhà nước và sự đoàn kết của dân tộc chúng ta”, Bộ trưởng Yerlikaya tuyên bố trên mạng xã hội.

untitled-8540.png
Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya. Ảnh: yetkinreport.

Được biết, trong tuần qua, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hàng trăm nghi phạm IS trong các cuộc truy quét trên toàn quốc nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công có thể xảy ra trong dịp lễ Giáng sinh và năm mới.

Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành các chiến dịch quy mô lớn tương tự nhằm vào các thành viên IS bị tình nghi trong những năm trước, nhưng cuộc truy quét mới nhất diễn ra trong bối cảnh sự trỗi dậy toàn cầu rõ rệt của IS.

Quân đội Mỹ ngày 30/12 cho biết gần 25 phần tử IS đã bị tiêu diệt hoặc bắt giữ tại Syria trong tháng 12/2025.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết trong một tuyên bố trên mạng X rằng 11 nhiệm vụ đã được thực hiện trong 10 ngày qua, tiếp nối các cuộc tấn công ban đầu nhằm vào các địa điểm chứa vũ khí và cơ sở hạ tầng của IS vào ngày 19/12, nhắm vào 70 mục tiêu IS trên khắp miền trung Syria.

Lực lượng an ninh Syria cũng đã phát động các chiến dịch chống lại IS trong những ngày gần đây, bắt giữ Taha al-Zoubi, được xác định là thủ lĩnh IS ở khu vực Damascus, và tiêu diệt Mohammed Shahadeh, một chỉ huy cấp cao của IS tại Syria.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Một số thành viên cấp cao IS bị Mỹ tiêu diệt tại Syria trước đó

Nguồn video: THĐT

Kẻ xả súng ở Australia có mối liên hệ với khủng bố IS?

Theo truyền thông, một nghi phạm vụ xả súng trên bãi biển Bondi vừa qua có mối liên hệ từ lâu với mạng lưới ủng hộ Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Australia.

Theo trang abc.net.au, kẻ xả súng Naveed Akram, 24 tuổi, đã có mối liên hệ từ lâu với một mạng lưới ủng hộ tổ chức IS tại Australia. Tuy nhiên, Naveed Akram không nằm trong danh sách theo dõi chống khủng bố, và cha anh ta, Sajid Akram, nghi phạm xả súng còn lại, cũng không bị cấm sở hữu súng hợp pháp trước khi họ nổ súng vào một buổi lễ Hanukkah trên bãi biển Bondi khiến 15 người thiệt mạng hôm 14/12.

Cơ quan Tình báo Nội địa Australia (ASIO) đã điều tra Naveed Akram vào năm 2019 sau khi phát hiện mối liên hệ của anh ta với một nhóm IS ở Sydney. Quan chức chống khủng bố giấu tên tiết lộ rằng cuộc điều tra cũng đã xác định được mối liên hệ của Naveed với Wisam Haddad, một giáo sĩ khét tiếng ở Sydney, Australia.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt hàng trăm nghi phạm trong cuộc truy quét IS

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cảnh sát đã tiến hành chiến dịch quy mô lớn nhằm vào nhóm khủng bố IS trên khắp nước này.

AP dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho biết, cảnh sát đã tiến hành chiến dịch quy mô lớn nhằm vào nhóm khủng bố IS trên khắp nước này hôm 30/12, bắt giữ 357 nghi phạm.

"Ngày 30/12, cảnh sát đã tiến hành các cuộc đột kích đồng loạt tại 21 tỉnh thành của Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm Istanbul, Ankara và Yalova, bắt giữ 357 nghi phạm", Bộ trưởng Nội vụ Ali Yerlikaya cho biết trong một tuyên bố đăng trên mạng X nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Nigeria lên tiếng về chiến dịch không kích IS của Mỹ

Chính phủ Nigeria cho biết chiến dịch quân sự chống IS của Mỹ tại bang Sokoto được tiến hành phù hợp với luật pháp quốc tế.

RT đưa tin, Chính phủ Nigeria xác nhận rằng các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở khu vực tây bắc nước này được tiến hành như một phần của hợp tác an ninh “có cấu trúc” với Washington. Trước đó, Abuja đã bác bỏ bất kỳ sự can thiệp quân sự đơn phương nào trên lãnh thổ của nước này.

Trong một tuyên bố hôm 26/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nigeria, Kimiebi Imomotimi Ebienfa, cho biết thỏa thuận song phương bao gồm chia sẻ thông tin tình báo, phối hợp chiến lược và “các hình thức hỗ trợ khác” phù hợp với luật pháp quốc tế và sự tôn trọng chủ quyền lẫn nhau.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Tổng thống Nga và Mỹ điện đàm

Tổng thống Nga và Mỹ điện đàm

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để thảo luận về một số vấn đề liên quan đến cuộc đàm phán hòa bình Ukraine.