An ninh Nga ngăn chặn âm mưu khủng bố nhắm vào trường học

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã ngăn chặn một âm mưu khủng bố nhắm vào một trường học ở Cộng hòa Adygea (thuộc Nga).

>>> Mời độc giả xem video: FSB ngăn chặn âm mưu khủng bố nhắm vào trường học ở Cộng hòa Adygea

Nguồn video: FSB/RT

RT đưa tin, trong tuyên bố hôm 30/12, FSB cho biết cơ quan này đã bắt giữ một nghi phạm gần trường học, thu giữ 2 con dao và 10 bom xăng trong xe của hắn ta. Theo FSB, nghi phạm là công dân đến từ một quốc gia Trung Á và là người ủng hộ một tổ chức khủng bố quốc tế giấu tên.

Trong đoạn video do FSB công bố, nghi phạm nói rằng anh ta đã đến thủ phủ Maykop sau khi được một người liên lạc qua ứng dụng nhắn tin Telegram. Nghi phạm thừa nhận được giao nhiệm vụ phóng hỏa một trường học địa phương.

fsb.png
Ảnh: FSB.

FSB cho biết, dựa trên thông tin thu được từ điện thoại di động của nghi phạm, âm mưu khủng bố này được phối hợp từ nước ngoài.

"Các cơ quan tình báo Ukraine, thông qua internet, mạng xã hội cũng như các ứng dụng nhắn tin Telegram và WhatsApp, đang không ngừng tìm kiếm những kẻ có khả năng gây ra các cuộc tấn công khủng bố và hành vi phá hoại", FSB cho biết.

Đầu tháng 10/2025, FSB báo cáo đã bắt giữ một số nghi phạm trên khắp 4 khu vực của Nga. Các đối tượng này bị cáo buộc âm mưu giết người hàng loạt. Theo nhà chức trách, họ hành động theo lệnh nhận được thông qua “các nguồn thông tin độc hại trên internet”. Các thành phần để chế tạo chất nổ tự chế và thiết bị gây cháy, vũ khí sắc bén,...đã bị thu giữ trong các cuộc đột kích.

Cũng trong tháng 10, một công dân Trung Á đã bị bắt giữ sau khi bị cáo buộc được tuyển mộ bởi một thành viên khét tiếng của nhóm khủng bố IS. Theo FSB, nghi phạm này đã được chỉ thị ám sát một quan chức quân sự cấp cao của Nga, và các cơ quan tình báo Ukraine được cho là đã tích cực tham gia vào âm mưu này.

An ninh Nga chặn đứng âm mưu khủng bố ở Siberia

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã chặn đứng một âm mưu tấn công khủng bố ở miền tây Siberia.

>>> Mời độc giả xem video: FSB phá vỡ một âm mưu tấn công khủng bố ở Siberia

Nguồn video: RT

Kẻ xả súng ở Australia có mối liên hệ với khủng bố IS?

Theo truyền thông, một nghi phạm vụ xả súng trên bãi biển Bondi vừa qua có mối liên hệ từ lâu với mạng lưới ủng hộ Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Australia.

Theo trang abc.net.au, kẻ xả súng Naveed Akram, 24 tuổi, đã có mối liên hệ từ lâu với một mạng lưới ủng hộ tổ chức IS tại Australia. Tuy nhiên, Naveed Akram không nằm trong danh sách theo dõi chống khủng bố, và cha anh ta, Sajid Akram, nghi phạm xả súng còn lại, cũng không bị cấm sở hữu súng hợp pháp trước khi họ nổ súng vào một buổi lễ Hanukkah trên bãi biển Bondi khiến 15 người thiệt mạng hôm 14/12.

Cơ quan Tình báo Nội địa Australia (ASIO) đã điều tra Naveed Akram vào năm 2019 sau khi phát hiện mối liên hệ của anh ta với một nhóm IS ở Sydney. Quan chức chống khủng bố giấu tên tiết lộ rằng cuộc điều tra cũng đã xác định được mối liên hệ của Naveed với Wisam Haddad, một giáo sĩ khét tiếng ở Sydney, Australia.

Canada xóa Syria khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố

Canada tuyên bố nước này đã loại Syria khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố.

The Canadian Press đưa tin, Chính phủ Canada ngày 5/12 đã đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, và Canada cũng loại nhóm Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) khỏi danh sách các tổ chức khủng bố theo Bộ luật Hình sự.

Trong thông cáo báo chí đưa ra vào cuối chiều 5/12, Canada cho biết những quyết định này không được đưa ra một cách dễ dàng. Tuy nhiên, theo Bộ Ngoại giao Canada, biện pháp phù hợp với các đồng minh muốn khuyến khích chính phủ chuyển tiếp của Syria xây dựng một chính phủ ổn định và toàn diện.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Tổng thống Nga và Mỹ điện đàm

Tổng thống Nga và Mỹ điện đàm

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để thảo luận về một số vấn đề liên quan đến cuộc đàm phán hòa bình Ukraine.