Việt Nam "hồi sinh" hỏa lực tàu Cảnh sát biển 8003 bằng pháo 2M-3

Google News

CSB 8003 vốn là một con tàu tuần tra cỡ 1.000 tấn lớp Sông Hàn do lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc tặng chúng ta trong năm 2014.

Thời điểm tiếp nhận, tình trạng của tàu tuần tra CSB 8003 đã bị phía bạn tháo bỏ hết vũ khí, do vậy sau khi tiến hành đại tu sửa chữa lớn thì Cảnh sát biển Việt Nam đã tiến hành tái vũ trang cho con tàu bằng pháo 2M-3 cỡ 25 mm.
Đây cũng là vũ khí phổ biến tích hợp trên nhiều lớp tàu tuần tra của lực lượng thực thi pháp luật cũng như tàu chiến đấu của Hải quân Việt Nam, hỏa lực của pháo 2M-3 được đánh giá là phù hợp với yêu cầu.
Viet Nam
 Pháo 2M-3 trang bị cho tàu tuần tra CSB 8003
Pháo nòng đôi 2M-3 được đưa vào biên chế Hải quân Liên Xô từ năm 1952, đây là một trong những mẫu pháo hạm hạng nhẹ lâu đời nhất còn được sử dụng trên thế giới cũng như ở Việt Nam.
Pháo 2M-3 cỡ 25 mm có chiều dài nòng lớn gấp 79 lần đường kính (L/79), trọng lượng 1,5 tấn, tốc độ bắn 450 phát/phút, sơ tốc đầu nòng 910 m/s, tầm bắn tối đa 3.000 m, tầm bắn hiệu quả 2.300 m.
Pháo được điều khiển bởi 1 pháo thủ thông qua kính ngắm dạng vòng (so kim), nhìn chung cơ cấu trên khá thô sơ.
Viet Nam
Pháo 2M-3 trên tàu CSB 8003 được sửa chữa tại Nhà máy X48 - Cục Kỹ thuật Hải quân. 
Hiện nay pháo 2M-3 đang được lắp trên các tàu pháo 100 tấn, tàu phóng lôi lớp Turya, tàu săn ngầm lớp Petya và tàu quét mìn lớp Sonya, nhược điểm lớn của loại pháo này là nòng dễ bị nóng do làm mát bằng không khí, do vậy Cảnh sát biển Việt Nam đang tiến hành thay thế nó bằng pháo tự động ZU-23-2 kiểu mới do Israel cải tiến.
Tuy nhiên hiện tại việc thay thế pháo 2M-3 vẫn đang ưu tiên cho các tàu thế hệ mới, còn trên những tàu cũ hơn thì vũ khí này vẫn sẽ được tin dùng.
Mới đây nhà máy X48 - Cục Kỹ thuật Hải quân đã tiến hành sửa chữa, phục hồi 2 khẩu pháo 2M-3 trang bị cho tàu CSB 8003 do chúng bị hỏng hóc sau thời gian dài sử dụng.
Viet Nam
 Pháo 2M-3 sau khi hoàn thành quá trình sửa chữa.
Sau khi nghiệm thu, pháo nòng đôi 2M-3 đạt được các yêu cầu kỹ chiến thuật như thiết kế ban đầu, đáp ứng việc trang bị cho tàu tuần tra CSB 8003 thêm một thời gian nữa trước khi được thay thế bằng loại hiện đại hơn.
Theo báo cáo, Việt Nam hiện đã chế tạo được loại đạn sát thương vạch đường STVD 25 dùng cho loại pháo này.
Các sản phẩm như vỏ đầu, vỏ liều, thuốc phóng và đặc biệt là bộ lửa KV-25U do Viện Công nghệ Quân sự được đánh giá có chất lượng tương đương do Nga chế tạo.
Theo Tùng Dương/Báo Đất Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)