Con “cứng đầu” vì hay bị la mắng

Google News

(Kiến Thức) - Mỗi lần con làm sai ý, chậm học bài hay chơi nghịch, chị Vũ Thanh Hà (Hải Phòng) lại lên giọng la mắng, hù dọa đánh con...

Mỗi lần con làm sai ý, chậm học bài hay chơi nghịch, chị Vũ Thanh Hà (Hải Phòng) lại lên giọng la mắng, hù dọa đánh con và đề cập các điểm chưa được của con suốt thời gian dài. Lâu dần, cậu con trai càng trở nên bướng bỉnh, không chịu nghe lời mẹ. 
 Ảnh minh họa.
Lời bàn: Thói quen của nhiều bà mẹ là la mắng, nói dai, hù họa con. Họ không biết rằng, nếu không giải thích cặn kẽ để con thấy cái sai của mình, cũng như không nói và làm dứt điểm sẽ khiến con "nhờn", cứng đầu và lờ đi, không coi trọng lời nói của bố mẹ. 
Vì thế, các bà mẹ tránh la mắng ầm ĩ, thường xuyên. Thay vào đó hãy cho con biết trách nhiệm của mình. Khi xác định con đã thực sự làm sai, cần có biện pháp cứng rắn thay vì dọa sẽ có hình phạt này hình phạt nọ. 
ThS Nguyễn Mạnh Tường (Trung tâm Tham vấn Tâm lý Ánh sáng)

Bình luận(0)