Xuyên đêm kiểm tra lý do người dân Thủ đô ra đường
Trong khi đường phố vắng tanh, mọi người dân đều ở nhà thì các tổ công tác chốt kiểm soát, lực lượng công an vẫn căng mình cả đêm lẫn ngày để kiểm tra lý do ra đường của người dân.
Theo Duy Phạm/Tiền Phong
Do Hà Nội đang đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nên đường phố Thủ đô từ 10h đêm đến sáng gần như không còn bóng người.
Tuy nhiên, các chốt cơ động kiểm soát phòng chống dịch, lực lượng công an các phường, quận vẫn căng mình làm nhiệm vụ.
Ghi nhận trên phố Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), lực lượng công an thay phiên nhau làm nhiệm vụ kiểm tra lý do ra đường của người dân.
Hầu hết các xe lưu thông qua đây đều được lực lượng tuần tra yêu cầu dừng lại, kiểm tra.
Nhiều xe chở hàng cũng được yêu cầu dừng lại để kiểm tra.
Các cán bộ cho biết, gần như toàn bộ người dân ra đường vào thời điểm này đều chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và trình bày lý do thuyết phục.
Một trường hợp không mang đầy đủ giấy tờ, lý do không chính đáng được mời về trụ sở lập biên bản.
Lực lượng công an kiểm soát, phòng dịch COVID-19 xuyên đêm tại chốt cơ động thuộc phường Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Các phương tiện đi qua chốt kiểm soát đều được yêu cầu dừng xe xuất trình giấy tờ.
Theo quan sát của PV, các phương tiện di chuyển qua chốt vào thời điểm đêm khuya đều chấp hành, tuân thủ sự kiểm tra của lực lượng chức năng.
Tổ tuần tra xử phạt nhiều trường hợp ra đường không vì mục đích thiết yếu như đi lấy đồ, giao hàng, đi thăm bạn bè, người thân, hoặc khai báo quanh co đi làm việc nhưng không chứng minh được...
Một chiến sĩ công an kiểm tra, hướng đẫn người đi đường.
Nhiều phương tiện khi thấy chốt cơ động kiểm soát dịch COVID-19 là quay đầu xe tránh bị phạt.
Đường đêm vắng, nhiều phương tiện đi nhanh gây khó khăn cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.
Chốt kiểm dịch tại quận Hoàn Kiếm.
Một chốt kiểm soát khác với hàng rào barie tại đầu đường Thụy Khuê (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội).
Một phương tiện dừng lại để kiểm tra.
Một phương tiện xuất trình giấy tờ mong muốn về nhà ở Thụy Khuê sau khi đi làm.
Ngày 29/7, Công an TP Hà Nội cho biết, từ 18h00 ngày 28/7 đến 6h00 ngày 29/7, lực lượng chức năng phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt 496 trường hợp vi phạm phòng chống dịch với số tiền hơn 800 triệu đồng.
Điểm chốt trên địa bàn phường Bồ Đề, quận Long Biên trực 24/24h kiểm tra, nhắc nhở người dân tuân thủ nghiêm túc Chỉ thị 16.
Trong đó, 111 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng bị xử phạt 184 triệu đồng. 384 hành vi vi phạm khác liên quan phòng, chống dịch COVID-19 (không thực hiện biện pháp cách ly; tập trung đông người nơi công cộng; ra khỏi nhà khi không cần thiết; đeo khẩu trang không đúng quy cách...) bị xử phạt tổng số tiền gần 643 triệu đồng.
Cơ quan chức năng cũng xử phạt một cơ sở không chấp hành việc tạm dừng hoạt động kinh doanh 30 triệu đồng đồng.
>>> Mời quý độc giả xem video: Ùn tắc tại các chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ Hà Nội
Bộ Y tế chuẩn bị thành lập trung tâm hồi sức Covid-19 tại quận 7
Ông Nguyễn Quang Tuấn được phân công kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực đặt tại Bệnh viện dã chiến số 16 (TP.HCM).
Chiều 29/7, đoàn công tác của Bộ Y tế do GS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, dẫn đầu đã đến khảo sát Bệnh viện dã chiến 16 (16 Đào Trí, quận 7, TP.HCM), chuẩn bị thiết lập Trung tâm Hồi sức tích cực Covid-19.
Người đẹp khoe được tiêm vắc xin ngừa COVID-19 mà không phải đăng ký nhờ "ông ngoại" vừa bị Bộ Y tế xử phạt hành chính số tiền 12,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật.
Ngày 29/7, Thanh tra Bộ Y tế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Vũ Phương Anh (hot girl khoe được tiêm vắc xin COVID-19 nhờ ông ngoại, SN 1993, nghề nghiệp: Kinh doanh tự do) về hành vi thông tin sai sự thật trên trang mạng xã hội cá nhân của mình.
Hình ảnh Vũ Phương Anh khoe trên mạng xã hội. Ảnh: Facebook.
Bệnh viện Bạch Mai xuất quân khảo sát xây Trung tâm hồi sức COVID-19 ở TP HCM
Bệnh viện Bạch Mai đã cử đoàn công tác gồm 21 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ sư... lên đường chi viện cho TP Hồ Chí Minh. Đồng thời, bệnh viện sẽ thiết lập Trung tâm hồi sức cấp cứu COVID-19 quy mô 500 giường tại đây.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, ngày 29/7, Bệnh viện Bạch Mai đã cử đoàn công tác gồm 21 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ sư... các chuyên ngành hồi sức cấp cứu, truyền nhiễm, hô hấp và trang thiết bị vật tư lên đường chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo BV Bạch Mai tiễn đoàn chi viện cho TP HCM.
Đoàn tiên phong của Bệnh viện Bạch Mai gồm nhiều y bác sĩ đã có nhiều kinh nghiệm chống dịch tại Đà Nẵng, Hải Dương, Bắc Giang như TS. Đỗ Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9; TS. Trương Anh Thư - Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn; Ths. Phạm Thế Thạch - Phó khoa Hồi sức cấp cứu, Ths. Nguyễn Quốc Thái - Trung tâm Bệnh Nhiệt đới...
Các y bác sĩ chi viện cho TP HCM là những người dày dặn kinh nghiệm chống dịch.
PGS.TS. Đào Xuân Cơ - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Sau khi đoàn khảo sát thống nhất được phương án và địa điểm xây dựng Trung tâm hồi sức COVID-19 tại TP HCM, bệnh viện sẽ chi viện tiếp khoảng 200 cán bộ cùng cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại như máy thở, máy lọc máu, hệ thống ECMO cùng các vật tư y tế để hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.
PGS.TS. Đào Xuân Cơ, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (áo blouse trắng) chia tay đoàn công tác.
PGS.TS. Đào Xuân Cơ nhấn mạnh: “Tôi mong rằng, đoàn công tác phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng, phát huy tinh thần quả cảm vì đất nước. Các đồng chí đi vào mặt trận hết sức hiểm nguy với kẻ thù vô hình, tôi yêu cầu các đồng chí phải bảo toàn lực lượng, không được để hao binh tổn tướng. Chúng ta lên đường trong tinh thần quyết chiến, quyết thắng và trở về trong chiến thắng vinh quang, đem lại sự bình yên cho đồng bào miền Nam cũng như cho đồng bào cả nước”.
>>> Mời quý vị xem thêm video: Bộ Y tế thiết lập thêm 3 Trung tâm hồi sức tích cực cho bệnh nhân COVID-19
Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận đã nhiều lần nhận tổng cộng 7,5 tỷ đồng của các thuộc cấp, song không thỏa thuận về việc đưa nhận tiền.
Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.
Nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, bất ngờ bị lực lượng chức năng TP Cần Thơ ập vào bắt quả tang, thu giữ nhiều tang vật liên quan.
Lợi dụng nhu cầu ghép tạng của bệnh nhân hiểm nghèo, đường dây mua bán gan, thận liên tỉnh đã làm giả hồ sơ hiến tặng để trục lợi hàng trăm triệu đồng mỗi ca.
Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.
Mất hộ chiếu khi lao động tại Campuchia, một cô gái ở Thanh Hóa thuê người đưa về nước qua đường tiểu ngạch và bị phạt 4 triệu đồng vì nhập cảnh trái phép.
Nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, bất ngờ bị lực lượng chức năng TP Cần Thơ ập vào bắt quả tang, thu giữ nhiều tang vật liên quan.
Các đơn vị chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực phối hợp với các đại sứ quán để hỗ trợ, tạo điều kiện để du khách nước ngoài tiếp tục hành trình tham quan.
Sau khi tháo các biển báo, hiện trạng tổ chức giao thông tại các vị trí trên bảo đảm không phát sinh bất cập hoặc ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên tuyến.
Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2026 khai mạc sáng 28/2 tại khu vực phía trước hồ bán nguyệt chùa Côn Sơn.