Xúc xích Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam

Các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai vừa liên tiếp bắt giữ hơn 200kg xúc xích có nguồn gốc từ Trung Quốc nhập lậu về Việt Nam theo đường tiểu ngạch.

Tình trạng này báo động về vấn đề ATVSNTP đối với người tiêu dùng.
Xúc xích lậu Trung Quốc bị bắt giữ
 
Xúc xích lậu Trung Quốc bị bắt giữ
Số xúc xích nhập khẩu này đã bị các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai tiến hành tiêu hủy.
Từ đầu năm đến nay, đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ 9 vụ vận chuyển trái phép các mặt hàng qua biên giới, từ Trung Quốc về Việt Nam. Sản phẩm nhập lậu chủ yếu là gia cầm, nội tạng động vật, thực phẩm, thuốc bảo quản, gạch men và bánh kẹo…
Gần đây nhất là ngày 14/8, Chi cục quản lý thị trường Lào Cai phối hợp cùng lực lượng chống buôn lậu Công an tỉnh Lào Cai đi tuần đã phát hiện và bắt giữ 165kg xúc xích nhập lậu do bà Lê Thị Lan ở phường Kim Tân - TP Lào Cai vận chuyển.Vào lúc 14h cùng ngày, tại khu vực tổ 9 phường Lào Cai - TP Lào Cai, lực lượng chống buôn lậu Lào Cai lại bắt giữ được 73kg xúc xích, hơn 60kg bánh khoai và 5kg chả cá đều là hàng nhập lậu qua biên giới vào Việt Nam.
Các loại mặt hàng thực phẩm nhập lậu như xúc xích, chả cá đang là mối ẩn họa khôn lường bởi sự ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng.
Trước đó, vào giữa năm 2012, người tiêu dùng Trung Quốc đã bị một phen chấn động khi một người ở Bắc Kinh mua 2 bịch xúc xích của Tập đoàn Song Hội (Shuanghui) - một trong những tập đoàn hàng đầu trong ngành công nghiệp chế biến thịt ở Trung Quốc tại một siêu thị Wu-mart phát hiện có giòi chết bên trong.
Theo lời nạn nhân, những gói xúc xích trông rất bình thường nhưng sau một đến hai ngày thì mới thấy giòi xuất hiện.

Biệt thự, siêu xe cho... người chết ngập Hà Nội

(Kiến Thức) - Chỉ còn ít ngày nữa là tới lễ Vu Lan (rằm tháng 7), thời điểm nay, các loại siêu xe, biệt thư, hàng hiệu...cho người chết "ngập" đường phố Hà Nội.

"Siêu xe" Rolls Royce trên phố...Hàng Mã, Hà Nội
 "Siêu xe" Rolls Royce trên phố...Hàng Mã, Hà Nội
Các sản phẩm về xe cộ khá đa dạng với đủ các loại xe sang
Các sản phẩm về xe cộ khá đa dạng với đủ các loại xe sang 

Hà Nội: “Quan” phường “xẻ thịt” đất nông nghiệp... thu lời

(Kiến Thức) - Đương chức Tổ trường tổ dân phố, ông Sơn ngang nhiên “xẻ thịt” đất nông nghiệp để xây nhà, xưởng…kiếm lời trái phép khiến người dân bức xúc.

Phản ánh tới Kiến Thức, các hộ dân đang sinh sống tại Tổ 1, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai , Hà Nội cho biết, ông Nguyễn Văn Sơn, hiện đang đương chức Tổ trưởng Tổ dân phố tại đây ngang nhiên “xẻ thịt” đất nông nghiệp để xây dựng nhà, xưởng cho thuê, thu lời trái phép nhiều năm nay.
Cụ thể, thửa đất 720m2 thuộc đường Bờ Giới (Đường thoát nước dân sinh của phường Lĩnh Nam) thuộc Tổ 1 phường Lĩnh Nam do gia đình ông Sơn quản lý là đất nông nghiệp nhưng hiện đang có hàng chục căn nhà, xưởng được xây dựng để cho thuê. Người dân quanh khu vực cho hay, những căn nhà, xưởng này được gia đình ông Sơn xây dựng trái phép từ năm 2008 mà không có bất kỳ sự can thiệp nào của chính quyền địa phương. Đến khoảng cuối năm 2012, gia đình ông Tổ trưởng Tổ dân phố lại tiếp tục có động thái cơi nới, lấn chiếm, xây dựng thêm một phần đất nằm đè lên chỉ giới nội bộ khiến người dân vô cùng bức xúc.

Giá vàng sắp có “sóng lớn"

(Kiến Thức) - Mức tăng hơn 4% trong tuần vừa qua được cho là một trong nhiều động lực khiến giá kim loại quý quốc tế tăng tốc trong tuần tới.

Tuần vừa qua đánh dấu sự tăng mạnh của giá vàng thế giới trong vòng 1 tháng trở lại đây. Chốt phiên cuối tuần trên sàn Comex của New York Mercantile Exchange, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á ở mức 1.377,20 USD/ounce, giá vàng giao tháng 12 chốt tuần tại 1.371 USD/ounce.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Thuế... và câu hỏi tài chính minh bạch?

Thuế... và câu hỏi tài chính minh bạch?

"Việc điều chỉnh chính sách thuế năm 2026 không đơn thuần là sự thay đổi của những con số, mà là một chiến lược tái cấu trúc có chủ đích để nuôi dưỡng nguồn thu bền vững và thúc đẩy một nền kinh tế số liêm chính." — Tiến sĩ Nguyễn Phúc Quý Thạnh, Giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.