Toyota 2000GT hơn 1 triệu đô bị cây trăm tuổi đè bẹp

Google News

(Kiến Thức) - Toyota 2000GT phiên bản hiếm là chiếc xe đắt nhất châu Á khi có giá lên tới hơn 1 triệu đô vừa bị một gốc cây đổ đè bẹp trên đường.


Sự cố ghi nhận vào đầu tháng 6 khi xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng trên một con đường ở quận Toyoama, Nhật Bản, chiếc Toyota 2000GT phiên bản hiếm đã bị một gốc cây cổ thụ hơn 100 tuổi đổ và đè bẹp chiếc xe.
 Chiếc Toyota 2000GT vỡ nát vì bị một thân cây mục rỗng đè bẹp.
Theo lời kể của các nhân chứng, chiếc Toyota 2000GT màu trắng đã lao xuống một đoạn dốc với tốc độ trung bình. Đến giữa dốc, một cây cổ thụ hơn 100 năm tuổi đã bị đổ và đè thẳng lên chiếc xe. Đầu và thân xe vị vỡ nát sau khi va chạm. Cũng theo người dân địa phương, gốc cây này đã bị thối bên trong nhưng được người dân bảo quản và không hề đốn ngã. Qua nhiều năm, cây không còn giữ được sự cứng cáp của mình và đổ xuống chiếc Toyota 2000GT. Rất may tài xế chỉ bị thương nhẹ và đưa đi cấp cứu.
 Chiếc xe được đưa đi trên xe cứu hộ.
Hiện trường vụ tai nạn được người dân cung cấp hình ảnh. 
Chiếc Toyota 2000GT được coi là chiếc xe đắt nhất châu Á từng sản xuất. 
Toyota 2000GT là phiên bản được sản xuất hạn chế lấy cảm hứng từ chiếc Jaguar E-Type. Chỉ 351 chiếc được tung ra thị trường thế giới từ năm 1967-1970. Mức giá kỉ lục Toyota 2000GT giành được là vào năm ngoái là 1,15 triệu USD và trở thành chiếc xe đầu tiên và duy nhất của châu Á từng được bán vượt qua ngưỡng 1 triệu USD.
Xe sử dụng động cơ 2,0 lít sinh ra công suất 150 mã lực. Tốc độ tối đa của xe đạt 217 km/h và mức tiêu hao năng lượng của xe đạt 7,59 lít/100 km. 
Sau đây là đoạn clip ghi lại hiện trường vụ tai nạn:

Hải Đăng (theo CB)

Bình luận(0)