Siêu mô tô "đồng nát" giá... nửa tỷ đồng

Google News

(Kiến Thức) - Đống sắt vụn từng là siêu mô tô Brough Superior SS80 sẽ xuất hiện trên sàn đấu giá với mức giá khởi điểm là 24.000 USD (tương đương 500 triệu đồng).

 
Trước khi bị thời gian tàn phá, đống sắt vụn này từng là siêu mô tô Brough Superior SS80 nổi tiếng vào năm 1939. Tuy nhiên, siêu mô tô "đồng nát" này không có bánh xe hay ống xả. Nó chỉ còn lại bộ khung, động cơ, phuộc, hộp số và chắn bùn. Toàn bộ phần kim loại đã bị gỉ sét. Không những thế, yên bọc da cũng bị rách. Tuy nhiên, hãng Bonhams dự đoán rằng, siêu mô tô "đồng nát" này sẽ được bán với giá lên đến 15.000 bảng (tương đương với 24.000 USD). Nếu muốn phục hồi đống "đồng nát" này thành siêu mô tô Brough Superior SS80 như ban đầu thì chủ sở hữu mới sẽ phải đầu tư khoảng 25.000 bảng (xấp xỉ 40.000 USD).
 
Ông Ben Walker đến từ sàn đấu giá Bonhams tiết lộ "Cha của người bán đã mua chiếc xe vào năm 1964. Sau 1 vài năm không được sử dụng, chiếc xe đã bị hư hỏng nặng. Tuy nhiên, Brough Superior SS80 từng được coi là chiếc xe Rolls Royce 2 bánh độc đáo nhất. Chính vì thế mà nó có giá rất cao".
Brough Superior SS80 được coi là siêu môtô trong thời kì tiền chiến. Nó cũng là ước mơ của nhiều người đam mê xe 2 bánh cũng như sưu tập các xe hơi cổ. Cái tên Brough Superior SS80 dùng để chỉ vận tốc tối đa của xe là 80 dặm/giờ, tương đương 128 km/h.
 
Năm 1922, siêu môtô Brough Superior SS80 được tung ra thị trường. Tại thời điểm đó, nó được gọi là "xe Rolls Royce 2 bánh" với động cơ V-Twin, và dung tích là 982cc. Nhưng đến nă, 1940, việc sản xuất dòng xe Brough Superior SS80 bị ngừng trệ. Vào thời điểm đó, khoản hơn 3000 chiếc Brough Superior SS80 đã được hoàn thành.
Phiên đấu giá siêu mô tô "đồng nát" của hãng Bonhams sẽ được tổ chức tại Staffordshire County Showground vào ngày 20/10 tới.
Thương Trần (theo News.dbv)

Bình luận(0)