Xăng giả ở Đồng Nai: Bắt giữ 2 chủ doanh nghiệp

Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp các đơn vị khám xét 6 trạm xăng, trụ sở Công ty Huỳnh Khang ở TP Hồ Chí Minh và Doanh nghiệp tư nhân Bình Long tại Long An. Đồng thời bắt giữ 2 nghi can giữ vai trò điều hành hai DN trên.

Ngày 29/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, liên quan đến vụ xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.HCM, Công an tỉnh Long An tiến hành khám xét thêm 6 địa điểm của hai doanh nghiệp, bắt giữ những người liên quan.
Cụ thể, trong ngày 28/3, lực lượng công an đã triển khai sáu tổ công tác, đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 6 địa điểm là trạm xăng, trụ sở Công ty TNHH thương mại Huỳnh Khang ở huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh và Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Bình Long tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
Xang gia o Dong Nai: Bat giu 2 chu doanh nghiep
 Lực lượng công an khám xét cây xăng. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.
Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Lê Hùng Phong và Đỗ Văn Ba (cả hai cùng trú tại TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi buôn lậu.
Phong và Ba được xác định là hai nghi can giữ vai trò điều hành hai doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên.
Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu, hóa đơn chứng từ liên quan đến đường dây sản xuất buôn bán xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu. Toàn bộ tài liệu đã được cơ quan công an niêm phong, thu giữ để phục vụ công tác điều tra. Ngoài ra, lực lượng công an cũng đã lấy mẫu xăng tại các điểm kinh doanh xăng dầu trên để kiểm nghiệm chất lượng.
Trước đó, ngày 6/2 Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự cùng một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức sản xuất, mua bán xăng giả với quy mô lớn, tinh vi diễn ra tại nhiều tỉnh thành như TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ.
Thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây này là nhập xăng từ nước ngoài từ các tàu neo đậu ở gần lãnh hải Việt Nam. Sau đó bơm xăng sang tàu của Việt Nam rồi sử dụng dung môi, hóa chất để biến xăng phẩm cấp thấp thành xăng A95 đưa về các kho ở các tuyến sông nhiều tỉnh thành, cấp cho xe bồn chở về các cây xăng tiêu thụ.
Đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam tổng cộng 42 đối tượng trong chuyên án để điều tra về các hành vi "buôn lậu", "sản xuất, buôn bán hàng giả", "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước", "nhận hối lộ", "đưa hối lộ".
Tang vật thu giữ đến thời điểm này gồm gần 2,7 triệu lít xăng giả, 2 tàu biển trọng tải 1.500 tấn, 4 xà lan trọng tải từ 400 đến 1.000 tấn, 6 xe bồn; 4 thùng hóa chất tạo màu cùng hơn 100 tỷ đồng. Từ tháng 8/2020, đến khi bị bắt giữ, đường dây này đã cung cấp ra thị trường khoảng 200 triệu lít xăng giả, xăng kém chất lượng.
Hiện Công an Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng xử lý theo quy định pháp luật.
 >>> Mời độc giả xem video Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng đường dây xăng giả

Nguồn: Truyền hình Thông tấn xã.

Quốc hội mặc niệm Đại biểu Nguyễn Thanh Quang

Ngày 29/3, trước khi bước vào phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã dành một phút mặc niệm Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Thanh Quang, Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng vừa qua đời hôm 26/3.

Quoc hoi mac niem Dai bieu Nguyen Thanh Quang
 Trước khi bước vào phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã dành một phút mặc niệm đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Thanh Quang 
Quoc hoi mac niem Dai bieu Nguyen Thanh Quang-Hinh-2
 Quốc Hội ghi nhận những đóng góp của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Quang qua những năm tháng công tác tại các vị trí quan trọng.
Quoc hoi mac niem Dai bieu Nguyen Thanh Quang-Hinh-3

Sự ra đi của ông Quang khiến nhiều cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là các thế hệ thanh niên từng tham gia công tác Đoàn tại Đà Nẵng bàng hoàng, đau xót. Ông Quang là một cán bộ được nhiều người yêu quý.

ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền: “Sự cố xã hội hóa sách giáo khoa là bài học cay đắng“

Theo đại biểu Phạm Thị Minh Hiền, sự cố xã hội hóa sách giáo khoa thời gian vừa qua “là bài học cay đắng, bài học xương máu cho các nhà quản lý giáo dục”.

Sáng 29/3, phát biểu tại nghị trường Quốc hội khóa XIV, ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền (đoàn Phú Yên) thống nhất và đánh giá cao báo cáo nhiệm kỳ mà Thủ tướng trình bày. Đại biểu Hiền gửi gắm hai vấn đề tới Chính phủ nhiệm kỳ tới.
DBQH Pham Thi Minh Hien: “Su co xa hoi hoa sach giao khoa la bai hoc cay dang“

ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền. 

Thứ nhất là mong Chính phủ nhiệm kỳ tới dành thời gian rà soát chính sách sử dụng nhân tài bởi vấn đề con người có ý nghĩa quyết định đến năng lực của bộ máy.

Vụ đại gia xăng giả Trịnh Sướng: Trách nhiệm của quản lý thị trường ở đâu?

(Kiến Thức) - Ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Quản lý Thị trường (Bộ Công Thương) thừa nhận cơ quan có một phần trách nhiệm trong việc để xảy ra vụ việc buôn bán xăng giả của ông Trịnh Sướng.

Liên quan đến dường dây sản xuất, mua bán xăng giả của đại gia Trịnh Sướng (ngụ Sóc Trăng) và đồng bọn vừa bị Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông triệt phá, trao đổi với Zing.vn, ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Quản lý Thị trường (Bộ Công Thương), thừa nhận cơ quan này có một phần trách nhiệm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới