Xe du lịch lao vực sâu, 2 người chết, 18 người bị thương

Google News

(Kiến Thức) - Khi đi tham quan tại huyện Bình Liêu, đến đoạn đường liên thôn thuộc khu vực xã Đại Thành, huyện Tiên Yên, xe du lịch đã lao xuống vực sâu khoảng 50 - 60m, khiến hàng chục người thương vong.

Xe du lịch lao vực sâu, 2 người chết, 18 người bị thương
Công an tỉnh Quảng Ninh vừa có thông tin ban đầu về vụ tai nạn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại xã Đại Thành, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vào chiều 2/7.
Thông tin ban đầu vụ xe du lịch lao vực sâu rồi lật, vào khoảng 15h ngày 02/7/2019, xe ôtô khách loại 29 chỗ ngồi BKS 17B-00698 của Công ty Du lịch Thái Bình (trên xe chở 20 người trong đó có 17 người đi du lịch) đi tham quan tại huyện Bình Liêu, đang đi theo hướng về huyện Tiên Yên, khi đến đoạn đường liên thôn thuộc khu vực thôn Nà Cam, xã Đại Thành, huyện Tiên Yên đã lao xuống vực sâu khoảng 50 - 60m.
Xe du lich lao vuc sau, 2 nguoi chet, 18 nguoi bi thuong
 Hiện trường vụ tai nạn.
Thời điểm gặp nạn, trên xe có 19 hành khách và 1 lái xe, trong đó có 2 người Bình Liêu, 18 người ở Thái Bình là khách đu du lịch. Vụ tai nạn đã khiến 2 người bị tử vong, 18 người bị thương, xe hư hỏng nặng.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn, phối hợp với lực lượng chức năng của huyện Bình Liêu, Tiên Yên cùng các lực lượng bộ đội biên phòng, quân sự, y tế hiệp đồng cấp cứu nạn nhân.
Sau gần 1 tiếng, tất cả nạn nhân đã được đưa ra khỏi xe tai nạn và cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên và Trung tâm y tế huyện Bình Liêu; Chỉ đạo Công an huyện Tiên Yên và Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt tiến hành các biện pháp bảo vệ hiện trường.
Đồng thời giao cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các phòng nghiệp vụ liên quan và Viện kiểm sát nhân dân tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân vụ xe khách lao xuống vực sâu 60m.
Công an tỉnh Quảng Ninh đang chỉ đạo tập trung điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.
Khẩn trương cấp cứu, chăm sóc nạn nhân vụ tai nạn
Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – Bùi Văn Khắng đã trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn chỉ đạo các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cứu hộ, xử lý vụ việc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng yêu cầu ngành y tế huy động tối đa đội ngũ bác sỹ, điều dưỡng giỏi, các loại thuốc tốt nhất để kịp thời cứu chữa nạn nhân. Đồng thời chỉ đạo lực lượng công an khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ xe khách chở hàng chục người lao xuống vực.
Để cứu chữa các nạn nhân, 7 kíp cấp cứu từ tuyến tỉnh và các cơ sở y tế lân cận được huy động tham gia cấp cứu nạn nhân tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên.
Đồng thời, đưa 5 nạn nhân bị thương chuyển về điều trị tại tuyến tỉnh. 13 nạn nhân còn lại hiện đang tiếp tục điều trị và chăm sóc tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên.
Liên quan vụ việc trên, UBND tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 6 triệu đồng, 3 triệu đồng đối với người bị thương. Đồng thời UBND huyện Tiên Yên cũng hỗ trợ 6 triệu đồng với nạn nhân tử vong, 3 triệu đồng đối với người bị thương.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)