Vụ Đường Nhuệ: Điều kiện phục hồi điều tra vụ đánh người tại trụ sở CA?

(Kiến Thức) - Căn cứ để phục hồi điều tra phải gồm 2 điều kiện đó là cơ quan CSĐT đã xác định được bị can thực hiện hành vi phạm tội, đồng thời chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Căn cứ để phục hồi điều tra vụ án đã được tạm đình chỉ?
Liên quan việc Cơ quan CSĐT, Công an TP Thái Bình phục hồi điều tra vụ án “Cố ý gây thương tích” tại trụ sở Công an phường Trần Lãm liên quan đến Nguyễn Xuân Đường xảy ra từ tháng 11/2014 để tiến hành điều tra, dư luận đặt câu hỏi, điều kiện để phục hồi điều tra vụ án đã đình chỉ từ 2015 thế nào?
Trao đổi với PV Kiến Thức, Luật sư Đặng Xuân Cường, Trưởng Ban Hình sự - Công ty Luật TAT Law firm cho biết, vụ án cố ý gây thương tích trên xảy ra năm 2014 và được khởi tố điều tra ngày 5/1/2015, tuy nhiên sau đó bị tạm đình chỉ điều tra vào ngày 5/7/2015.
Do vậy, có thể nhận định, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã căn cứ vào khoản 1 của Điều 160 BLTTHS năm 2003 để ra quyết định đình chỉ điều tra khi nhận định vụ án thuộc trường hợp: “Chưa xác định được bị can trong khi đã hết thời hạn điều tra”.
Vu Duong Nhue: Dieu kien phuc hoi dieu tra vu danh nguoi tai tru so CA?
 Bị can Nguyễn Xuân Đường.
Luật sư Đặng Xuân Cường cho biết, để có thể phục hồi điều tra một vụ án được tạm đình chỉ theo quy định tại điểm khoản 1 Điều 160 BLTTHS thì mặc dù Điều 235 BLTTHS hiện hành không nói rõ nhưng có thể hiểu rằng căn cứ để phục hồi điều tra phải gồm 2 điều kiện đó là: CQĐT đã xác định được bị can thực hiện hành vi phạm tội đồng thời chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.
Mặt khác, căn cứ vào Điều 27 của BLHS năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017, có thể khẳng định rằng, với một vụ án được phục hồi điều tra sau hơn 5 năm kể từ ngày xảy ra hành vi phạm tội thì tội phạm mà các bị can đã thực hiện với mẹ con bà Đinh Thị Lý sẽ phải thuộc một trong ba trường hợp đó là tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng chứ không thể thuộc trường hợp tội phạm ít nghiêm trọng.
Lý giải việc phục hồi điều tra nhưng vẫn do Cơ quan CSĐT - Công an TP Thái Bình thụ lý dù trước đó, chính cơ quan này khởi tố vụ án và ra quyết định đình chỉ vụ án, luật sư Đặng Xuân Cường cho rằng, trước đây vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại trụ sở Công an phường Trần Lãm được Cơ quan CSĐT, Công an TP Thái Bình khởi tố, điều tra, sau một thời gian, CQĐT ra quyết định tạm đình chỉ điều tra và gần đây lại ra quyết định phục hồi điều tra. Các hoạt động nếu chỉ nhìn đơn thuần ở góc độ pháp luật thì hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật.
Cần chuyển hồ sơ vụ án lên cấp cao hơn
Liên quan tới vấn đề có hay chăng chuyển vụ án lên cấp cáo hơn thụ lý điều tra, Luật sư Cường cho rằng với những điều bất thường trong hoạt động giải quyết vụ án trước đây, sau khi Cơ quan CSĐT, Công an TP Thái Bình phục hồi điều tra Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cần rút vụ án để điều tra.
Bởi, sự việc mẹ con bà Đinh Thị Lý bị hành hung, gây thương tích xảy ra tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, những đối tượng thực hiện hành vi phạm tội được mẹ con bà Lý tố cáo đã rất rõ ràng, cụ thể thì việc Cơ quan CSĐT, Công an TP Thái Bình đưa ra nhận định rằng “chưa xác định được bị can” quả là một điều hết sức vô lý.
Việc “xã hội đen” gây thương tích cho mẹ con bà Lý ngay tại trụ sở công an phường quá sức tưởng tượng của người dân cũng như bản thân người làm công tác pháp luật.
Do vậy, nếu Cơ quan CSĐT, Công an TP Thái Bình tiếp tục giải quyết vụ án, có ai dám chắc cơ quan này không nhiều thì ít sẽ đưa ra hướng giải quyết nhằm bảo vệ quan điểm trước đây của mình hay không? Tại sao một thời gian dài không phục hồi điều tra mà chỉ khi vợ chồng Đường Nhuệ đã bị bắt, các cơ quan báo chí truyền thông tiếp tục thông tin về những khuất tất của vụ án thì mới phục hồi điều tra vụ án.
Vu Duong Nhue: Dieu kien phuc hoi dieu tra vu danh nguoi tai tru so CA?-Hinh-2
 Luật sư Đặng Xuân Cường.
Mặt khác việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình rút vụ án để trực tiếp điều tra cũng là cần thiết bởi điều này cũng nhằm tránh sự phức tạp, khó xử cho các cán bộ khác thuộc Cơ quan CSĐT, Công an TP Thái Bình khi được phân công giải quyết vụ án.
Luật sư Cường cho biết thêm, trong vụ án này, bà Đinh Thị Lý và con trai được xác định tư cách tham gia tố tụng là người bị hại và sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều 62 BLTTHS.
Liên quan tới hoạt động bảo vệ người bị hại, Luật sư Đặng Xuân Cường cho biết, tại điểm l của khoản 1 Điều 62 BLTTHS đã có quy định hết sức chi tiết, rõ ràng. Theo đó, để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của mình thì người bị hại có quyền:“Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình, người thân thích của mình khi bị đe dọa”.
Do vậy, bản thân người bị hại cần phải nắm chắc quyền và nghĩa vụ của mình theo luật định để đưa ra yêu cầu đúng đắn, kịp thời đối với các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng nhằm bảo vệ an toàn tính mạng cho sức khỏe của bản thân.
Còn về phía các cơ quan chức năng, người tiến hành tố tụng cũng cần tuân thủ đúng quy định của pháp luật, kịp thời trấn áp, xử lý nghiêm những hành vi có dấu hiệu trả thù đối với người tố cáo (người bị hại) qua đó đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại, đảm bảo sự tôn nghiêm của pháp luật.
Luật sư Đặng Xuân Cường cho biết thêm, thời gian tới đây, các cơ quan có thẩm quyền cần phải điều tra làm rõ tất cả những hành vi vi phạm pháp luật mà Nguyễn Xuân Đường và đồng bọn đã thực hiện. Bên cạnh đó cũng cần phải làm rõ để trả lời cho công luận việc có hay không hành vi bao che cho Đường Nhuệ từ phía người có thẩm quyền. Đây là vấn đề được công luận hết sức quan tâm, chờ đợi.
>>> Mời độc giả xem video Bắt giam 4 cán bộ ở Thái Bình 'giúp sức' cho vợ chồng Đường Nhuệ:

Nguồn: VTC News

TBT, Chủ tịch nước chúc mừng 70 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam

(Kiến Thức) - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 – 21/4/2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 – 21/4/2020), tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, hội viên Hội nhà báo Việt Nam qua các thời kỳ những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
TBT, Chu tich nuoc chuc mung 70 nam thanh lap Hoi Nha bao Viet Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập. 
Bảy mươi năm qua, kể từ ngày thành lập tại chiến khu Việt Bắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, các thế hệ Hội Nhà báo Việt Nam và những người làm báo cả nước đã luôn đoàn kết, chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, không ngừng lớn mạnh, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Trong mọi hoàn cảnh, đông đảo hội viên, nhà báo luôn đồng hành cùng dân tộc, bám sát thực tiễn, tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; động viên, cổ vũ toàn dân trong các; cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay; đồng thời tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vạch trần các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ghi nhận đóng góp to lớn của Hội Nhà báo Việt Nam cùng đội ngũ nhà báo cả nước, Đảng và Nhà nước ta đã tặng thưởng Hội Nhà báo Việt Nam Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý.

Trùm giang hồ Đường Nhuệ bị bắt: Tạm giam thêm 2 đàn em máu mặt ở Thái Bình

(Kiến Thức) - Ngày 12/4, mở rộng điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố, bắt 2 đối tượng là đàn em của Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ - trùm giang hồ, là chồng của nữ đại gia bất động sản Nguyễn Thị Dương ở Thái Bình).

Trum giang ho Duong Nhue bi bat: Tam giam them 2 dan em mau mat o Thai Binh
Tối 12/4, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết qua công tác điều tra, mở rộng vụ án "Cố ý gây thương tích" liên quan đến vợ chồng Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương, cùng ngày 12/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam thêm 2 bị can khác là Phạm Xuân Hòa (SN 1976, trú tại khu Hùng Tiến, Thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) và Đào Văn Bằng (SN 1986, trú tại số nhà 24, tổ 18, phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình) cũng về hành vi "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại khoản 2 điều 134 Bộ luật hình sự. (Đường Nhuệ và Hòa)

Đường “Nhuệ” có phải là võ sư hay chỉ tự phong cho oai?

Trong khi vụ án Nguyễn Xuân Đường cùng băng nhóm có hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật, hành hung người ở Thái Bình đang gây xôn xao dư luận, giới võ thuật Việt Nam lại tỏ ra bức xúc với danh xưng “võ sư” của Đường Nhuệ. Câu hỏi mà dư luận đặt ra: Đường "Nhuệ" có phải là võ sư hay không, theo học môn phái nào và khi vi phạm pháp luật có bị tước thẻ võ sư?

Vụ bắt giữ vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (hay còn gọi là Đường "Nhuệ") với hàng loạt tội danh đang gây xôn xao dư luận. Rất nhiều thông tin cho biết, khi chưa bị khởi tố, Đường "Nhuệ" thường được mọi người gọi với danh xưng "võ sư Đường Nhuệ". Vậy Đường "Nhuệ" có thật sự là võ sư hay chỉ là một danh xưng tự phong?

Đọc nhiều nhất

Tin mới