VKSND Cấp cao xem xét rút hồ sơ vụ VN Pharma

Google News

(Kiến Thức) - VKSND Cấp cao sẽ xem xét rút hồ sơ vụ án “buôn lậu” xảy ra tại công ty Cổ phần VN Pharma. Phiên tòa sơ thẩm của vụ án vừa kết thúc với nhiều tranh luận.

Chiều 31/8, thông tin từ Viện kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại TP HCM cho biết, cơ quan này đang xem xét việc rút hồ sơ vụ án “buôn lậu” xảy ra tại công ty CP VN Pharma để nghiên cứu.
VKSND Cap cao xem xet rut ho so vu VN Pharma
Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án công ty cổ phần VN Pharma tại TP HCM trong tháng 8 vừa ra. 
“Song song đó, VKSND Cấp cao sẽ đề nghị VKSND TP HCM báo cáo thêm vụ việc liên quan đến vụ án”, đại diện VKSND Cấp cao tại TP HCM, thông tin.
Theo VKSND Cấp cao, đây là hoạt động nhằm đánh giá lại bản chất của vụ án, từ đó VKSND Cấp cao sẽ ra kháng nghị đối với bản án sơ thẩm nếu thấy có căn cứ. Việc này thường xảy ra đối với những vụ án có những tranh cãi về tội danh.
Mời độc giả xem clip phiên xử VN Pharma: (Nguồn: Tuổi Trẻ)
Trước đó, từ ngày 21/8, Tòa án Nhân dân TP HCM đã mở phiên tòa xét xử vụ án “buôn lậu” xảy ra tại Công ty CP VN Pharma do Nguyễn Minh Hùng làm chủ tịch Hội đồng quản trị. Trong vụ án này, VKSND TP HCM giữ quyền công tố.
VKSND Cap cao xem xet rut ho so vu VN Pharma-Hinh-2
Nguyên chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ công ty Pharma Nguyễn Minh Hùng nhận mức án 12 năm tù về hành vi buôn lậu. Tuy nhiên nhiều ý kiến tranh luận về tội danh của bị cáo này. 
Sau 5 ngày xét xử với nhiều tranh luận về tội danh của các bị cáo, ngày 25/8, TAND TP HCM đã tuyên án đối với các bị cáo về hành vi “buôn lậu”. Trong đó, nguyên chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ công ty CP VN Pharma Nguyễn Minh Hùng và bị cáo Võ Mạnh Cường, giám đốc công ty TNHH TM Hàng hải quốc tế H&C nhận mức án 12 năm tù giam. Các bị cáo khác lần lượt nhận mức án từ 18 tháng đến 5 năm tù giam; có 2 bị cáo nhận án tù treo về hành vi “”làm giả con dấu, tài liệu”.
Tuy nhiên ngay sau khi kết thúc phiên tòa đã xảy ra nhiều tranh luận gay gắt về tội danh của các bị cáo, nhất là hành vi của nguyên chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ công ty CP VN Pharma mà theo dư luận thì hành vi này phải bị xử lý tội bán thuốc giả.
“Với hành vi buôn lậu thì các bị cáo chủ mưu chỉ nhận mức án từ 10 đến 12 năm tù. Tuy nhiên với tội buôn bán hàng giả mà nghiêm trọng nhất là thuốc chữa bệnh thì mức án cao nhất bị cáo phải nhận lên đến khung hình phạt tử hình”, một luật sư cho biết.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)