Vụ VN Pharma tuyên án: Tại sao không tử hình?

Vụ VN Pharma tuyên án: Tại sao không tử hình?

(Kiến Thức) - Dù bị truy tố theo khoản 4 Điều 157 BLHS năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009, mức án cao nhất là tử hình nhưng các bị cáo trong vụ VN Pharma chỉ bị tuyên từ 3 năm tù treo đến cao nhất 20 năm tù.
Xét xử VN Pharma: Thành viên chuyến đi Ấn Độ phản bác quan điểm của Viện kiểm sát

Xét xử VN Pharma: Thành viên chuyến đi Ấn Độ phản bác quan điểm của Viện kiểm sát

"Cơ quan điều tra xác nhận có căn cứ xác định lô thuốc sản xuất tại Ấn Độ. Việc đại diện VKS không sử dụng các tài liệu được cơ quan chức năng Ấn Độ, Việt Nam là chưa đảm bảo thực tế khách quan...", bà Nguyễn Minh Hoài, thành viên đoàn công tác của Bộ Y tế trong chuyến đi Ấn Độ nêu quan điểm.
Vụ VN Pharma: H-capital là thuốc giả hay kém chất lượng?

Vụ VN Pharma: H-capital là thuốc giả hay kém chất lượng?

(Kiến Thức) - Trong công văn hỏa tốc gửi HĐXX, Cục quản lý Dược (Bộ Y tế) cho rằng, thuốc H-Capita là thuốc kém chất lượng nên không sử dụng cho người. Tuy nhiên, trước đó, đại diện viện kiểm sát khẳng định lô thuốc của VN Pharma nhập là thuốc giả.
Vụ VN Pharma: Nhân vật bí ẩn Raymundo là ai?

Vụ VN Pharma: Nhân vật bí ẩn Raymundo là ai?

(Kiến Thức) - Trong vụ mua bán thuốc giả xảy ra tại Công ty CP VN Pharma, bị cáo Võ Mạnh Cường cho rằng bị cáo chỉ đóng vai trò trung gian, còn người mua bán chính là nhân vật Raymundo Y.Mararac. Vậy nhân vật Raymundo là ai? Có liên quan đến vụ án này như thế nào?
Phá đường dây môi giới mại dâm trẻ vị thành niên giá hàng chục triệu đồng.

Bí ẩn nhân vật Raymundo trong vụ VN Pharma

Luật sư cho rằng, nhân vật là Raymundo đã cung cấp thuốc thật nhưng giấy tờ thì làm giả, các cơ quan chức năng không phát hiện được, làm sao bị cáo Cường biết được đó là giả?