Vĩnh Phúc: Liên hoan chia tay, hơn 70 sinh viên Sư phạm Mầm non ngộ độc

Google News

Sau buổi liên hoan chia tay cuối khóa, hơn 70 sinh viên khoa Sư phạm Mầm non ở Vĩnh Phúc bị ngộ độc thực phẩm.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối ngày 14/5, hơn 100 sinh viên Khoa Sư phạm Mầm non (ĐH Sư phạm Hà Nội II) tổ chức liên hoan chia tay cuối khóa tại quán gà nướng Nhi Xiên (số 8 Phố Nhà Chung, phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc).
Sau buổi liên hoan, nhiều sinh viên có triệu chứng râm ran đau bụng, buồn nôn, chóng mặt nghi ngộ độc thức ăn nên đã được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên (thị xã Phúc Yên) và Bệnh viện phường Xuân Hòa.
Các sinh viên đang được điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Phúc Yên. Ảnh: Hoàng Đăng.
Ông Hoàng Văn Chiến, Giám đốc BV Đa khoa Phúc Yên cho biết đêm 15/5, bệnh viện tiếp nhận 45 trường hợp là sinh viên khoa Sư phạm Mầm non của ĐH Sư phạm Hà Nội II với nhiều triệu chứng đau bụng, nôn ọe nghi bị ngộ độc thực phẩm.
"Sau quá trình điều trị tại bệnh viện, hiện tình trạng sức khỏe của 45 sinh viên này có tiến triển tốt, nhiều trường hợp đã xin ra viện”, ông Chiến thông tin thêm.
Trước đó, tại buổi liên hoan 100 sinh viên ăn nhiều món trong đó có gà nướng, chim và xôi. Nhiều em sinh viên còn mang thức ăn thừa về nhà cho người thân thì cũng có triệu chứng như trên.
Thông tin với phóng viên, lãnh đạo ĐH Sư phạm Hà Nội II xác nhận có vụ việc hơn 70 em sinh viên của trường bị ngộ độc thực phẩm sau buổi liên hoan chia tay cuối khóa chiều tối 14/5. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.
Theo Hoàng Đăng/ZVN

>> xem thêm

Bình luận(0)