Vì sao Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế dùng bằng cấp 3 giả suốt 23 năm mới bại lộ?

Google News

Mặc dù không học hết cấp 3 nhưng ông Thái Đình Hoài vẫn được vào ngành công an, trải qua nhiều chức vụ quan trọng, thậm chí được quy hoạch PGĐ công an tỉnh.

Mấy ngày qua, dư luận rất quan tâm đến thông tin Thượng tá Thái Đình Hoài (sinh năm 1976), Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu sử dùng bằng tốt nghiệp cấp 3 giả để vào ngành công an.
Điều đáng nói, là sau 23 năm, cơ quan chức năng mới phát hiện ông Thái Đình Hoài sử dụng bằng cấp 3 giả nhờ đơn thư tố cáo của người dân. Dư luận đặt câu hỏi, quá trình thẩm tra lý lịch đối với ông Hoài bị “hổng” thế nào để ông từ một chiến sỹ nghĩa vụ lọt vào quy hoạch Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu?
Mặc dù không học hết cấp 3 nhưng năm 1996, ông Thái Đình Hoài (quê ở xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) được tuyển vào ngành công an thông qua việc đi nghĩa vụ. Ông công tác tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Lai Châu (cũ).
Vi sao Truong phong Canh sat kinh te dung bang cap 3 gia suot 23 nam moi bai lo?
Tổ công tác Công an tỉnh Lai Châu đến Sở GD&ĐT Nghệ An xác minh thông tin về bằng tốt nghiệp THPT của người tên Thái Đình Hoài. 
Năm 2004, tỉnh Lai Châu (cũ) tách thành 2 tỉnh Lai Châu và Điện Biên, ông Hoài được điều động lên công tác tại Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (PC01) Công an tỉnh Lai Châu.
Năm 2004 - 2009, ông đi học Đại học Cảnh sát, hệ tại chức.
Năm 2008, ông Hoài được điều động sang Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an tỉnh Lai Châu. Tại đây, ông được bổ nhiệm các chức danh như đội phó, đội trưởng, được quy hoạch phó trưởng phòng; sau đó được bổ nhiệm Phó trưởng Phòng PC03.
Năm 2012, ông Hoài được cử đi học lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tại chức.
Năm 2015, ông Hoài được bổ nhiệm Trưởng phòng PC03, sau đó mấy tháng được quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.
Đến tháng 10/2019, ông Thái Đình Hoài mới bị người dân tố cáo chưa học hết cấp 3.
Ngay sau đó, Công an tỉnh Lai Châu cử Tổ công tác vào Nghệ An xác minh lại bằng cấp của Hoài thì sở GD&ĐT Nghệ An khẳng định đó là bằng giả.
Trả lời VTC News, cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An cho biết: “Cán bộ Công an tỉnh Lai Châu đưa chúng tôi một bản photo công chứng Bằng tốt nghiệp bổ túc trung học năm 1994 và sổ học bạ mang tên Thái Đình Hoài (sinh ngày 15/5/1976).
Tuy nhiên, qua tra cứu hồ sơ tại Sở GD&ĐT Nghệ An, trong bảng ghi tên, ghi điểm và danh sách tốt nghiệp THPT không có ai tên là Thái Đình Hoài (sinh ngày 15/5/1976). Việc xác minh cho thấy bằng đó là bằng giả nên chúng tôi cùng với đoàn công tác Công an tỉnh Lai Châu lập biên bản xác nhận toàn bộ vụ việc".
Lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu cũng xác nhận: "Kết quả xác minh cho thấy, bằng cấp 3 của Thượng tá Hoài là bằng giả, vị này mua bằng xong về tẩy xóa rồi đề tên của mình vào".
Theo lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu, đơn vị vừa đình chỉ công tác đối với ông Hoài và đề xuất với Bộ Công an biện pháp xử lý là miễn nhiệm tất cả các chức vụ, buộc thôi việc, cho ra khỏi ngành.
Ngày 10/11, trả lời VTC News, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công, an cho biết: "Lãnh đạo Bộ Công an đã biết thông tin sự việc, đang chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh, sau khi có kết quả sẽ đưa ra quyết định chính thức".
Theo Mạnh Đoàn- Trần Lộc/VTC

>> xem thêm

Bình luận(0)