Tuổi trẻ Khánh Hòa lo ngại với du khách Trung Quốc

Google News

Nhiều bạn trẻ lo ngại du khách Trung Quốc tăng đột biến có thể ảnh hưởng phát triển du lịch bền vững ở địa phương.

Ngày 3/6, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh đối thoại trực tiếp với hơn 450 đoàn viên, thanh niên nhằm giải đáp một số vấn đề "nóng", bức xúc tại địa phương, trong đó có vấn đề du khách Trung Quốc tăng đột biến.
Bên cạnh một số vấn đề "nóng" về an toàn giao thông, an ninh trật tự, sân chơi công cộng cho thanh thiếu niên, nhiều thanh niên Khánh Hòa quan ngại trước thực trạng du khách Trung Quốc đến tham quan phố biển Nha Trang tăng đột biến 5 tháng đầu năm nay.
Thanh niên Khánh Hòa nêu câu hỏi trong buổi đối thoại với lãnh đạo tỉnh. Ảnh: An Bình. 
Chị Nguyễn Thị Ngọc Yến (ngụ phường Lộc Thọ, TP Nha Trang) nêu thực tế, ở nhiều điểm du lịch, du khách Trung Quốc chiếm hơn 80%. Một số du khách Trung Quốc thường gây ồn ào gây phiền hà, khó chịu cho du khách nước khác.
"Du khách Trung Quốc phản ứng ngược lại với các nhà hàng, khách sạn ở TP Nha Trang. Họ thắc mắc tại sao tôi nhận tour trả giá tiền cao nhưng giờ đến đây thì nhận chất lượng dịch vụ thấp. Do vậy, hình ảnh du lịch Khánh Hòa rồi đây bị ảnh hưởng lớn chứ không phải các công ty lữ hành đó", chị này băn khoăn.
Nhiều bạn trẻ cho rằng, một số doanh nghiệp, cá nhân người Trung Quốc đến đây kinh doanh, làm việc bất hợp pháp. Họ niêm yết hàng hóa, giao dịch mua bán trực tiếp bằng ngoại tệ. Ngoài ra có tình trạng, nhiều cơ sở đã nâng giá để chặt chém khách. Có đơn vị còn tìm cách giảm chất lượng để hạ giá nhằm thu hút khách, bày bán nhiều mặt hàng không đảm bảo chất lượng. Lãnh đạo tỉnh cần chấn chỉnh tình trạng này.
Chủ tịch UBND Khánh Hòa Lê Đức Vinh. Ảnh: M.Hoàng. 
Chia sẻ với thanh niên, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho hay, tỉnh đang nỗ lực hấp dẫn khách đến. Do vậy các bạn trẻ cần chung tay tuyên truyền để nâng cao ý thức cho du khách cũng như những người làm du lịch.
Ông Vinh xác nhận, có thực tế là nhiều cơ sở kinh doanh đang hạ giá để tăng số lượng khách nước ngoài. Tỉnh sẽ tăng cường công tác quản lý các cơ sở kinh doanh, đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, tình trạng ăn xin, chèo kéo du khách... Tỉnh cũng đã chỉ đạo Hiệp hội Du lịch vận động các doanh nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng, đảm bảo thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa.
"Chúng ta làm du lịch đạt chuẩn 3 sao giá phải 3 sao, 4 sao thì giá 4 sao. Làm sao thương hiệu mình, sản phẩm tương xứng với giá trị. Bây giờ mình hạ giá thấp, lượng khách có kinh tế thấp vào đây dẫn đến phức tạp tình hình", vị Chủ tịch quả quyết.
Theo Zing

Bình luận(0)