Thông tin mới nhất vụ cột bê tông đổ đè nhóm học sinh

Google News

(Kiến Thức) - Một trong số hai em học sinh bị thương nặng trong vụ trụ cột bê tông ở trường THCS thị trấn Đà Bắc (Hòa Bình) đổ đè trúng đã tử vong.

Diễn biến mới nhất vụ cột bê tông rơi đè trúng nhóm học sinh ở Đà Bắc (Hòa Bình), ngày 7/5 trao đổi với PV ông Nguyễn Đức Dũng - Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc cho biết, vụ việc đã khiến em Lê Quang Minh (học sinh lớp 8, trường THCS thị trấn Đà Bắc) tử vong, dù được chuyển xuống cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức.
Nạn nhân thứ 2 là em Vũ Trung Kiên, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình trong tình trạng gãy xương đòn, xây xát vùng mặt, tay.
Thong tin moi nhat vu cot be tong do de nhom hoc sinh
Trường THCS thị trấn Đà Bắc, nơi xảy ra vụ việc. 
Theo ông Dũng, trường THCS thị trấn Đà Bắc được xây từ năm 1994, bàn giao một năm sau đó. Công trình này thuộc cấp độ 3, thời gian sử dụng lên đến 50 năm, thời gian khấu hao 25 năm.
Ông Dũng khẳng định, công trình còn một năm nữa mới hết khấu hao sử dụng. Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo tỉnh Hòa Bình đã có chỉ đạo rà soát lại tất cả cơ sở hạ tầng của trường.
Trước đó, vụ việc xảy ra vào sáng ngày 6/5. Thời gian này, nhóm học sinh của trường THCS thị trấn Đà Bắc thi xong và ra sân trường chơi đã bị một cột bê tông dài hơn 3m từ tầng 2 của trường đổ xuống đè trúng người.
Cột bê tông đè lên nhóm học sinh khiến 2 em lớp 8 gặp nạn, bị thương phải nhập viện cấp cứu.
Hiện Công an tỉnh Hòa Bình đang phối hợp với các đơn vị làm rõ.
Bảo Ngân

>> xem thêm

Bình luận(0)