Thông tin chính thức vụ nữ giáo viên ép học sinh súc miệng nước giẻ lau

Google News

(Kiến Thức) - Nữ giáo viên bắt học sinh uống nước giẻ lau vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp nhà giáo, ảnh hưởng đến ngành giáo dục, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin mới nhất vụ việc nữ giáo viên ở huyện An Dương (TP Hải Phòng) phạt học sinh uống nước giẻ lau bảng, chiều ngày 5/4, UBND huyện An Dương có công văn 290 chính thức thông tin về vụ việc gửi đến các cơ quan báo chí.
Theo UBND huyện An Dương, ngày 5/4, qua thông tin phản ánh của các cơ quan báo chí về vụ việc cô giáo bắt học sinh uống nước giẻ lau tại trường tiểu học An Đồng, huyện An Dương, Thường trực Thành ủy và UBND TP Hải Phòng đã chỉ đạo huyện ủy, UBND huyện An Dương, Sở GD&ĐT làm rõ và xử lý.
UBND huyện An Dương cho biết, trường tiểu học An Đồng được giao tổng 53 biên chế, hiện có 44 biên chế, so với chỉ tiêu còn thiếu 9 biên chế. Để đảm bảo việc dạy học của nhà trường, Ban giám hiệu nhà trường đã ký hợp đồng với cô Nguyễn Thị Minh Hương (SN 1993) giảng dạy và phân công chủ nhiệm lớp 3A5.
Thong tin chinh thuc vu nu giao vien ep hoc sinh suc mieng nuoc gie lau
 Nữ giáo viên bắt học sinh uống nước giẻ lau vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp nhà giáo, ảnh hưởng đến ngành giáo dục, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Ngày 3/4, có thông tin nêu cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương xử phạt học sinh là em Phạm Phương Anh do có hành vi nói chuyện trong giờ học bằng hình thức súc miệng bằng nước vắt từ giẻ lau. Ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu cô Hương tường trình về thông tin trên là đúng sự thật, thời gian xảy ra cách đây hơn 2 tuần.
Sáng ngày 4/4, nhà trường đã tiến hành họp ban giám hiệu, ban trung tâm, hội đồng sư phạm để xem xét xử lý vụ việc và thống nhất hình thức kỷ luật đối với cô Hương là phê bình trước toàn thể hội đồng sư phạm và cảnh cáo, tạm dừng chủ nhiệm lớp 3A5, bàn giao lớp cho cô Tô Thị Thu Trang tiếp tục chủ nhiệm.
Cô Hương đã nghiêm túc kiểm điểm, công khai xin lỗi trước gia đình và cá nhân em Phạm Phương Anh, nhận thức đây là hành động bột phát và rất ăn năn mong được gia đình em Phương Anh tha thứ.
Sáng 5/4, Thường trực huyện ủy, UBND huyện đã làm việc trực tiếp tại trường Tiểu học An Đồng và có thông báo chỉ đạo trường Tiểu học An Đồng và các đơn vị liên quan thực hiện ngay việc xử lý kỷ luật công khai, nghiêm minh theo quy định đối với cô Nguyễn Thị Minh Hương.
Thong tin chinh thuc vu nu giao vien ep hoc sinh suc mieng nuoc gie lau-Hinh-2
 Công văn UBND huyện An Dương.
Đồng thời, yêu cầu cấp ủy và Ban giám hiệu nhà trường nghiêm túc rút kinh nghiệm và chấn chỉnh trong toàn trường. Giao các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã An Đồng phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường, hội cha mẹ học sinh động viên ổn định tư tưởng gia đình, học sinh yên tâm công tác và học tập.
Đến 15h ngày 5/4, Hiệu trưởng trường Tiểu học An Đồng đã có quyết định 06 về việc chấm dứt hợp đồng lao động với cô Nguyễn Thị Minh Hương và tổ chức họp hội đồng trường để công bố công khai.
UBND huyện An Dương nhận thấy, đây là vụ việc vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp nhà giáo, ảnh hưởng đến ngành giáo dục, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, ông Phạm Khắc Thảo (trú tại thôn Cái Tắt, xã An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) đã phản ánh: Cháu gái ông là Phạm Phương Anh học sinh lớp 3A5, trường tiểu học An Đồng, do cô Nguyễn Thị Minh Hương làm chủ nhiệm. Mấy tuần trước, cháu bị cô giáo phạt bắt uống nước giẻ lau bảng vì cháu nói chuyện trong lớp.
Về nhà, cháu sợ hãi, không dám kể với gia đình. Chiều 3/4, một bạn học của cháu Phương Anh mới kể chuyện này cho vợ ông Thảo biết, ngay lập tức gia đình đã tới gặp hiệu trưởng nhà trường để phản ánh vụ việc. Tối 3/4, cô Minh Hương đã làm bản kiểm điểm thừa nhận đã bảo lớp trưởng lớp 3A5 pha nước giẻ lau bảng nhưng chỉ cho Phương Anh "súc miệng".
Trước thông tin báo chí phản ánh: cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương, trường tiểu học An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng đã phạt học sinh bằng cách bắt học sinh súc miệng bằng nước vắt từ giẻ lau bảng, Bộ GD&ĐT đã có chỉ đạo khẩn về vấn đề này.
Theo đó, cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có văn bản gửi Sở GD&ĐT thành phố Hải Phòng yêu cầu Sở GD&ĐT thành phố Hải Phòng chỉ đạo kiểm điểm, có hình thức xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo nghiêm trọng này. Đồng thời, Bộ cũng yêu cầu Sở GD&ĐT Hải Phòng báo cáo tình hình, sự việc, kết quả xử lý về Bộ GD&ĐT qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, chậm nhất 11h ngày 6/4/2018.
Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố quan tâm, rút kinh nghiệm sau vụ việc này.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)