Tàu, sà lan liên tục va chạm cầu huyết mạch từ các tỉnh vào TPHCM

Google News

(Kiến Thức) - Chỉ trong vòng hơn 2 tháng, cầu Đồng Nai - cây cầu huyết mạch từ các tỉnh miền Trung, phía Bắc vào TP HCM liên tiếp bị tàu, sa lan đâm vào. Rất may mắn là chưa có thiệt hại nghiêm trọng...

Ngày 25/6, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy (Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết đang tiến hành điều tra, khắc phục sự cố sau vụ tai nạn sà lan đâm gãy trụ chống va cầu Đồng Nai.
Cầu Đồng Nai, cây cầu  huyết mạch từ các tỉnh miền Trung, phía Bắc vào TP HCM liên tiếp bị tàu, sa lan đâm vào.
Trước đó, sáng cùng ngày, sà lan mang số hiệu ĐN-1078 do ông Đinh Văn Huân (50 tuổi, quê tỉnh Nam Định) làm thuyền trưởng điều khiển lưu thông hướng từ cảng Hiệp Phước (TP HCM) lên thượng lưu ở xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cữu.
Khi đến Km 34+300 bờ trái hạ lưu cầu Đồng Nai (thuộc địa phận phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) thì bất ngờ sà lan đâm vào trụ chống va cầu Đồng Nai.
Vụ va chạm khiến trụ chống va bị gãy rơi xuống sông, sà lan bị hư hỏng, rất may không gây thiệt hại về người.
Tàu hàng mang số hiệu Royal 09 đâm vào thành cầu Đồng Nai vào ngày 15/4.
Ngay sau tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT đường thủy và các đơn vị liên quan đã tổ chức phân luồng chạy tàu để có biện pháp xử lý, đảm bảo cho an toàn cho phương tiện lưu thông. Đồng thời Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 10 đã cho lắp đặt báo hiệu chướng ngại vật tại vị trí trụ chống va sau vụ va chạm.
Trước đó, ngày 15/4, tàu hàng mang số hiệu Royal 09 đang neo vào hạ lưu Cảng Đồng Nai (thuộc phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa) bị hỏng máy, trôi một đoạn dài khoảng 100m theo hướng về thượng nguồn rồi đâm vào thành cầu Đồng Nai.
Hòa Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)