Sạt lở Rào Trăng 3: Nạn nhân bị vùi lấp được CĐT hỗ trợ sao?

(Kiến Thức) - Công ty cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3 cho biết sẽ hộ trợ đối với 17 gia đình có người tử vong, mất tích do sự cố sạt lở đất xảy ra cách đây không lâu.

Gia đình của 17 nạn nhân chết, mất tích được hỗ trợ ra sao?

Công ty cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3 vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh TT-Huế liên quan sự cố sạt lở đất làm nhiều người chết, mất tích tại khu vực dự án thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, TT-Huế).
Tại báo cáo, bên cạnh thông tin chi tiết về thời gian xảy ra sự cố sạt lở, thống kê những thiệt hại về người, tài sản xảy ra trên công trình dự án, doanh nghiệp đã phối hợp với các tổ chức, cơ quan thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân mất tích; đưa ra những “biện pháp khắc phục” đối với 17 gia đình có người chết, mất tích tại dự án.
Theo đó, về hỗ trợ người bị nạn, công ty chi trả toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại cho người nhà, tiền quan tài, xe vận chuyển thi thể công nhân về quê mai táng và hỗ trợ 100 triệu đồng cho mỗi gia đình có người bị nạn. Hỗ trợ gia đình bị nạn có con nhỏ dưới 18 tuổi số tiền 1,5 triệu đồng/tháng/người cho đến 18 tuổi. Hỗ trợ cho gia đình bị nạn có bố, mẹ trên 60 tuổi, với mức 1,5 triệu đồng/người/tháng, cho đến hết đời.
Trước đó, liên quan công tác khắc phục hậu quả, kiểm tra, đánh giá sự cố sạt lở; cũng như căn cứ đánh giá nguy cơ mất an toàn rất cao tại công trình dự án thủy điện Rào Trăng 3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Phan Thiên Định đã ký ban hành Công văn 9845/UBND-CT chỉ đạo chủ đầu tư dừng xây dựng tại công trình này.
Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế đã có ý kiến, yêu cầu Công ty Cổ phần thủy điện Rào Trăng 3 triển khai thực hiện ngưng toàn bộ hoạt động xây dựng tại công trình; phối hợp với các đơn vị chức năng để tìm kiếm người bị mất tích; thực hiện chế độ hỗ trợ, giải quyết chế độ chính sách cho người bị nạn.
Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh còn yêu cầu các Sở, ngành: Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai các công việc kiểm tra, giám định sự cố.
Mặt khác, giao Sở Công thương có văn bản đề nghị Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp - Bộ Công thương hỗ trợ việc kiểm tra, đánh giá cụ thể về sự cố vừa qua. Để có giải pháp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trước và trong mùa mưa bão năm 2020, Sở Công thương TT-Huế đã có văn bản đề nghị Bộ Công thương sớm có đánh giá mức độ an toàn đối với nhà máy nói riêng và toàn bộ dự án thủy điện Rào Trăng 3 theo đúng quy định hiện hành.
Liên quan thiệt hại về người do sạt lở đất tại Rào Trăng 3, đến ngày 7/11, do thời tiết và địa hình gây khó khăn về công tác cứu hộ cứu nạn, lực lượng chức năng mới tìm được 5 thi thể nạn nhân. Hiện còn 12 người mất tích chưa được tìm thấy.
Sat lo Rao Trang 3: Nan nhan bi vui lap duoc CDT ho tro sao?
 
Ai là chủ Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4?
Ông Lê Văn Hoa có hộ khẩu thường trú tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, là 1 trong 6 cổ đông sáng lập Công ty CP Thủy điện Rào Trăng 3 (trụ sở tại khu đô thị mới An Cựu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) với giá trị cổ phần 27 tỷ đồng (30%).
Công ty này được đăng ký lần đầu vào năm 2011, thay đổi mới nhất (lần thứ 6) vào ngày 19/8 và do ông Nguyễn Đại Thành (SN 1992, ngụ TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) làm giám đốc. Ông Thành là con của ông Nguyễn Đại Lợi - một cổ đông sáng lập và nắm giữ giá trị cổ phần cao nhất với 31,5 tỉ đồng (35%). Có 3 cổ đông nắm giữ 10% cổ phần mỗi người: ông Đỗ Thanh Lâm (ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế), Nguyễn Văn Tố (ngụ tỉnh Quảng Bình) và ông Ngô Anh Tuấn (ngụ TP Đà Nẵng). 5% cổ phần còn lại là của ông Dương Văn Khởi (ngụ tỉnh Quảng Bình).
Trước khi Công ty CP Thủy điện Rào Trăng 3 làm chủ đầu tư thì công trình thủy điện Rào Trăng 3 được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho phép Công ty Tư vấn Xây dựng Trường Sơn (do ông Nguyễn Đại Lợi làm giám đốc) nghiên cứu đầu tư xây dựng vào năm 2007. Cũng trong thời gian này, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho phép Công ty CP Đầu tư Thủy điện Sông Lam nghiên cứu đầu tư xây dựng thủy điện Rào Trăng 4.
Đối với thủy điện Rào Trăng 4, hiện chủ đầu tư là Công ty CP Thủy điện Rào Trăng 4 (có chung trụ sở với Công ty CP Thủy điện Rào Trăng 3). Công ty này đăng ký lần đầu vào năm 2015, thay đổi lần thứ nhất vào ngày 28/2 với vốn điều lệ 175,355 tỷ đồng. Ông Lê Văn Hoa là chủ tịch HĐQT, ông Dương Văn Quý là giám đốc công ty. Công ty CP Thủy điện Rào Trăng 4 chỉ có 3 cổ đông sáng lập, trong đó ông Lê Văn Hoa nắm giữ 70% giá trị cổ phần, bà Lê Thị Tuyết (ngụ tỉnh Hà Tĩnh) nắm giữ 25%, còn 5% là sở hữu của ông Lê Văn Thường (ngụ huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế).
Hỗ trợ đột xuất
Ngày 26/10, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế có quyết định hỗ trợ đột xuất các liệt sĩ, công nhân bị thiệt mạng và bị thương tại thủy điện Rào Trăng 3. Theo đó, hỗ trợ gia đình 13 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Rào Trăng 3 mỗi trường hợp 20 triệu đồng. Hỗ trợ 17 công nhân thiệt mạng, 20 triệu đồng/trường hợp. Riêng 3 công nhân bị thương được hỗ trợ 3 triệu đồng/trường hợp.
>>> Xem thêm video: Những hình ảnh cuối cùng của 13 cán bộ, chiến sĩ đi cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3

Nguồn: VTV 1.

Danh tính các công nhân mất tích tại thuỷ điện Rào Trăng 3

Trong số 17 công nhân gặp nạn ở thủy điện Rào Trăng 3, có đến 7 công nhân người Thừa Thiên - Huế, còn lại ở Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk và Thanh Hóa.

Theo báo cáo của Công Ty CP Thuỷ Điện Rào Trăng 3, do thời tiết mưa kéo dài, nên vào lúc 0h 30 ngày 12/10 tại khu nhà điều hành thuộc Thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế xảy ra tai nạn sạt lở đất.
Danh tinh cac cong nhan mat tich tai thuy dien Rao Trang 3

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3. 

Qua thông tin từ các công nhân tại thủy điện Rào Trăng 3 thì hiện nay có người đã di chuyển về Thủy điện Rào Trăng 4, 17 người còn lại hiện đang mất liên lạc.

Đến nay, đã có 2 trong 17 người mất tích do mưa lũ tại thủy điện Rào Trăng 3 đã được tìm thấy.

Danh sách 17 người mất tích:

- Phan Chí Thanh (06/9/1996); Quê quán: 11/24 Lương Văn Can, phường An Cựu, TP Huế.

- Lê Văn Phú (21/03/1995); Quê quán: Tổ 16, khu vực 4, phường Xuân Phú, TP Huế, TT Huế.

- Huỳnh Ngọc Quý (20/11/1993); Quê quán: Xã Dương Hoà, TX Hương Thuỷ, TT Huế.

- Nguyễn Vũ Đăng Khoa (10/05/1997); Quê quán: 116 Ngự Bình, phường Phước Vĩnh, TP Huế, TT Huế.

- Nguyễn Bá Tuyến (13/04/1989); Quê quán: Xã Phong Xuân, tỉnh TT Huế.

- Đăng Hữu Phong (20/02/1994); Quê quán: Xuân Hoà, Gio An, Gio Linh, Quảng trị.

- Đặng Hữu Nam (30/09/1991); Quê quán: Xuân Hoà, Gio An, Gio Linh, Quảng trị.

- Lê Đình Hà (15/04/1990); Quê quán: Phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, Đắk lắk.

- Trần Văn Lộc (12/07/1995); Quê quán: Xã Nam Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk KNông.

- Bùi Đức Thọ; Quê quán: Nhan Biều, Triệu Thượng, Triệu Phong, Quảng Trị.

- Ngô Viết Huy (12/02/1996); Quê quán: Tổ 8, phường Thuỷ Châu, Thị xã Hương Thuỷ, tỉnh TT Huế.

- Lê Văn Sáng (15/02/1985); Quê quán: Xóm Xuân Tây, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.

- Lê Thanh Hải (20/10/1983); Quê quán: Xóm Xuân Tây, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.

- Trương Đình Nội (03/05/1986); Quê quán: Xóm Xuân Tây, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.

- Nguyễn Thái Học (02/03/1981); Quê quán: Thôn Trạch Thượng 2, huyện Phong Điền, tỉnh TT Huế.

- Tạ Văn Nghĩa (14/08/1998); Quê quán: Nga Phú, Nga Sơn, Thanh Hoá.

- Lê Văn Thịnh (07/10/1995); Quê quán: Nga Thái, Nga Sơn Thanh Hoá.

Tranh thủ từng giờ tìm kiếm công nhân mất tích tại Rào Trăng 3

Ngày 26/10, tranh thủ trời tạnh mưa, các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Ðiền, TT-Huế) được nối lại sau một ngày bị gián đoạn vì thời tiết xấu.

Ðưa quân khuyển vào hiện trường
Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, cho biết, hoạt động tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn người mất tích tại Rào Trăng 3 đã được nối lại. Trong ngày 26/10, Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đã điều thêm 8 lái máy ủi, máy múc; cùng lực lượng công binh, chó nghiệp vụ, xe cứu thương di chuyển bằng đường bộ tiếp cận hiện trường sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3.

Bi kịch Rào Trăng, Trà Leng: Khi nào lương tri con người mới thức tỉnh?

Trước những bi kịch Rào Trăng, Trà Leng và cả những mất mát, hy sinh của những người lính trong thời bình, đến khi nào lương tri con người mới thức tỉnh?

Nỗi đau Rào Trăng chưa kịp nguôi ngoai. Tiếng khóc của những người phụ nữ mất chồng con - những người lính của Đoàn KT-QP 337 vẫn còn thổn thức. Miền Trung tang thương, miền Trung kiệt quệ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới