“Rợn tóc gáy” 1,2 kg ma túy dán mác “trà sữa“

Google News

Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh vừa bắt giữ hàng loạt đối tượng chuyên đưa những loại ma tuý có tên Đông trùng Hạ thảo, trà sữa vào Việt Nam.

Chiều ngày 29/6, Đồn Biên phòng Bắc Sơn, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh cho biết, chiều cùng ngày sau khi nhận được kết quả giám định từ cơ quan chức năng, Đồn đã tiến hành khởi tố vụ án buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý và hoàn thiện hồ sơ để bàn giao 4 đối tượng và 1,2 kg ma tuý cho Công an Quảng Ninh
Trước đó, vào khoảng 08 giờ 10 phút ngày 26/6, tại khu vực bờ sông biên giới M1362 + 1400m thuộc thôn Lục Phủ, Bắc Sơn, TP Móng Cái, Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Bắc Sơn phát hiện 1 đối tượng nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức đối tượng này bị kiểm tra. Qua đấu tranh ban đầu đối tượng khai là Lưu Văn Thắng, SN năm 1995, thường trú tại Tân Lập 1, Phương Đông, Uông Bí (Quảng Ninh). Đối tượng Thắng khai nhận vào khu vực biên giới để gọi đò chờ để đón người mang ma túy từ Trung Quốc vượt biên vào Việt Nam để đưa vào nội địa tiêu thụ.
Ron toc gay 1,2 kg ma tuy dan mac “tra sua“
Tang vật vụ án. 
Qua truy xét, Tổ tuần tra đã mật phục, bắt giữ thêm 2 đối tượng là Khuất Văn Sỹ, SN 1996 và Lê Văn Trung, SN 1993, đều trú tại Khu đường Bê tông, cầu Hoàng Thạch, Mạo Khê, Đông Triều (Quảng Ninh). Hành lý mang theo có các túi nilon đựng tinh thể dạng bột và được khai là ma túy tổng hợp có tên gọi là “Đông Trùng Hạ Thảo” và “Trà Sữa”.
Mở rộng điều tra, chiều cùng ngày 26/6, Đồn Bắc Sơn đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Sơn Tùng, SN 1986, trú tại số 6, ngã 5, Trần Thành Ngọ, Kiến An (Hải Phòng) cùng một xe ô tô kiểm soát 14C-070.15 là phương tiện dùng để Tùng đón 3 đối tượng trên nếu chúng mang ma túy vượt biên trót lọt...
Giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh kết luận: toàn bộ chất bột thu giữ trên có thành phần Ketamine, tổng khối lượng là 1.218,53 gam.
Ngày 29/6/2016, Đồn biên phòng Bắc Sơn đã bàn giao cho Công an Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra mở rộng.
Mời quý độc giả xem video Tên trộm liều lĩnh (nguồn Youtube):
Theo Infonet

Bình luận(0)